Telegram cán mốc 900 triệu người dùng hàng tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Telegram đã đạt được hơn 900 triệu người dùng và sắp có lãi khi công ty sắp tiến hành đợt phát hành đợt IPO trong thời gian tới.

Ảnh: Yahoo Finance
Ảnh: Yahoo Finance

Trong một cuộc phỏng vấn, người sáng lập Pavel Durov cho biết ứng dụng nhắn tin bảo mật này đang kiếm được hàng trăm triệu USD từ hoạt động kinh doanh quảng cáo của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông Durov cho biết Telegram đã đạt được hơn 900 triệu người dùng và sắp có lãi khi công ty đang tiến hành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Trong cuộc phỏng vấn công khai đầu tiên kể từ năm 2017, ông Durov cho biết Telegram, có trụ sở tại Dubai, đã phát triển thành một trong những ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến nhất thế giới đồng thời kiếm được doanh thu “hàng trăm triệu USD” sau khi giới thiệu quảng cáo và dịch vụ đăng ký cao cấp cách đây 2 năm.

“Chúng tôi hy vọng sẽ có lãi vào năm tới”, nhà sáng lập ứng dụng chia sẻ với tờ Financial Times. Ông nói thêm rằng dịch vụ nhắn tin hiện có hơn 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tăng từ 500 triệu vào đầu năm 2021.

Năm 2022, nền tảng này đã phát triển theo cấp số nhân sau khi WhatsApp thay đổi cài đặt quyền riêng tư. Telegram hiện nằm trong top 5 ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên toàn thế giới và chiếm gần 9% lưu lượng dữ liệu di động ở Nga.

Được biết, Telegram đã thử nghiệm quảng cáo ở một số khu vực nhất định với mức phí tối thiểu từ 1-10 triệu euro. Năm nay, họ có kế hoạch mở rộng dịch vụ này sang nhiều quốc gia khác.

Trong tháng này, Telegram sẽ công bố việc chia sẻ doanh thu với những người sáng tạo nội dung trên các kênh của mình, hứa hẹn khoản chia 50% doanh thu từ quảng cáo. Ngoài ra, nền tảng này cũng giới thiệu các tài khoản doanh nghiệp và tính năng mới mang tên “khám phá xã hội”, giúp người dùng gặp gỡ, hẹn hò với những người ở gần họ, theo ông Durov.

Durov, người sở hữu hoàn toàn Telegram, cho biết công ty đã “được đề nghị định giá hơn 30 tỉ USD” từ các nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm cả “các quỹ công nghệ toàn cầu”. Ông cũng cho biết thêm rằng công ty đang có kế hoạch cho ra mắt một chatbot AI.

Không chỉ vậy, Telegram cũng có kế hoạch cải thiện quy trình kiểm duyệt của nền tảng trong năm nay, khi nhiều cuộc bầu cử diễn ra trên toàn thế giới, đồng thời “triển khai các cơ chế liên quan đến AI để giải quyết những vấn đề tiềm ẩn”.

Ứng dụng Telegram được người dùng lựa chọn nhờ các tính năng nhắn tin bảo mật mã hóa đầu cuối. Không chỉ được cộng đồng tiền mã hóa tin dùng, nền tảng này cũng đang trở thành công cụ giao tiếp quan trọng cho chính phủ, quan chức cũng như người dùng trên toàn cầu.

Theo Yahoo Finance