Tech Wire Asia: Việt Nam có thể là câu trả lời cho chuỗi cung ứng chip của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Một số tập đoàn trong lĩnh vực bán dẫn của Mỹ đang xúc tiến các thỏa thuận trị giá hàng tỉ USD để thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực chip tại Việt Nam, theo Tech Wire Asia.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội thảo về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Hà Nội
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội thảo về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Hà Nội

Tuần trước, Việt Nam và Mỹ đã xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa việc đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ vào Việt Nam.

Trong bối cảnh nhiều tập đoàn công nghệ muốn chuyển dịch chuỗi cung ứng nhằm tránh thương chiến Mỹ - Trung, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã và đang nổi lên là những điểm đến tiềm năng.

Theo Tech Wire Asia, vị trí địa lý của Ấn Độ có thể khiến việc dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc trở nên tốn kém hơn. Bởi vậy, nhiều doanh nghiệp Mỹ đã xem Việt Nam là nơi lý tưởng để đặt cơ sở sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng của mình.

Tổng thống Joe Biden tới thăm Việt Nam sau Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ. Trong số các thỏa thuận được ký kết giữa doanh nghiệp 2 nước nhân chuyến thăm này, Nvidia sẽ hợp tác với FPT, Viettel và VinGroup để triển khai các giải pháp AI trên nền tảng đám mây, ô tô và chăm sóc sức khỏe. Meta và Microsoft cũng hợp tác với các công ty Việt Nam để triển khai phần mềm AI trên khắp Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số.

“Chúng tôi đang tăng cường hợp tác về các công nghệ quan trọng và mới nổi, đặc biệt là xung quanh việc xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn linh hoạt hơn”, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết tại buổi họp báo ở Hà Nội.

Tech Wire Asia cũng trích dẫn tuyên bố của Nhà Trắng khẳng định cam kết của Mỹ về việc tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo và phát triển lực lượng lao động công nghệ cao, cũng như tiềm năng của Việt Nam trong việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng chất bán dẫn đa dạng và linh hoạt, với thế mạnh về hoạt động lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói sản phẩm. Việc xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ mở ra cơ hội đầu tư và mở rộng lực lượng lao động ở cả Việt Nam và Mỹ.

Một số công ty Mỹ cũng công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Hồi tháng 5/2023, Marvell Technology đã công bố kế hoạch xây dựng một trung tâm thiết kế bán dẫn hàng đầu thế giới tại Tp. HCM. Trung tâm này sẽ là nơi áp dụng kỹ thuật bán dẫn tiên tiến và sẽ là nơi phát triển về công nghệ hàng đầu để nhân viên nâng cao kỹ năng và đạt được những cơ hội nghề nghiệp vượt trội.

Ngoài Marvell, Amkor còn khánh thành nhà máy mới trị giá 1,6 tỉ USD tại tỉnh Bắc Ninh. Nhà máy sẽ lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip, bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2023. Synopsys cũng sẽ thành lập một trung tâm ươm tạo thiết kế chip với Khu công nghệ cao Tp. HCM (Saigon Hi-tech Park)./.

Theo Tech Wire Asia