Tàu tên lửa Germinal của Hải quân Pháp đến Cuba

Khinh hạm Germinal là tàu hộ vệ tên lửa lớp Floreal, dài 93m, lượng choán nước 3.000 tấn. 
Tàu  Germinal.
Tàu Germinal.

Ngày 12/6, khinh hạm Germinal của Hải quân Pháp cùng thủy thủ đoàn khoảng 100 người đã cập cảng La Habana, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 4 ngày tới Cuba.

Lễ đón có sự hiện diện của Phó Tư lệnh Hải quân Cuba Jose Souto Galindo, cùng Đại sứ Pháp tại Cuba Jean Marie Bruno. 

Theo Đại tá Hải quân Michel Vaxelaire - thuyền trưởng, chỉ huy tàu Germinal, đây là chuyến thăm Cuba thứ 3 của tàu kể từ năm 2012. 

Ông Vaxelaire bày tỏ hy vọng các chuyến viếng thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ Pháp-Cuba và giúp thủy thủ đoàn tìm hiểu về văn hóa Cuba.

Khinh hạm Germinal là tàu hộ vệ tên lửa lớp Floreal, dài 93m, lượng choán nước 3.000 tấn. 

Tàu được trang bị một pháo đa nhiệm cỡ nòng 100 mm, 2 bệ phóng tên lửa chống hạm Exocet, 2 pháo cỡ nòng 20 mm, cùng với đó là các hệ thống trinh sát điện tử, chống nhiễu điện tử.

Theo Vietnamplus