Tàu ngầm Lada chạy êm gấp 10 lần tàu Kilo

Tiếng động do tàu ngầm lớp Lada (chạy bằng động cơ không phụ thuộc không khí – AIP) phát ra thấp gấp 10 lần so với tàu ngầm lớp Kilo 636 vốn được xem là êm nhất, theo chỉ huy bộ phận đóng tàu chiến của Hải quân Nga, ông Vladimir Tryapichnikov.
Tàu ngầm Lada đầu tiên, chiếc Saint Petersburg do nhà máy Admiralty đóng đang chạy thử nghiệm - Ảnh: TASS
Tàu ngầm Lada đầu tiên, chiếc Saint Petersburg do nhà máy Admiralty đóng đang chạy thử nghiệm - Ảnh: TASS

Phát biểu với hãng tin TASS ngày 16.1, ông Vladimir Tryapichnikov nói rằng tàu ngầm lớp Lada (Dự án 677) thuộc thế hệ thứ tư, chạy bằng động cơ AIP. Nhờ động cơ này, tàu có thể ở lì dưới lòng biển đến 2-3 tuần không cần trồi lên. Lớp tàu này nhỏ hơn tàu ngầm Kilo do chỉ có 1 lớp vỏ, lượng choán nước cũng khoảng 1.750 tấn so với hơn 2.300 tấn của tàu Kilo nhưng tàu Lada có tốc độ di chuyển khi nổi rất nhanh, từ 19 - 21 knot (35 - 39 km/giờ).

Tàu Lada có vũ khí gồm ngư lôi (6 ống phóng 533 mm), tên lửa hành trình Kalibr (Klub) phóng qua ống phóng ngư lôi hoặc bằng ống phóng thẳng đứng (10 ống) giữa thân tàu (loại tàu Amur 950).

Hiện nay nhà máy Admiralty đang cho chạy thử nghiệm chiếc tàu lớp Lada đầu tiên là Saint Petersburg, và Hải quân Nga dự kiến đến năm 2019 sẽ có 3 tàu Lada trang bị cho Hạm đội Phương Bắc, gồm Saint Petersburg, Great Luke và Kronstadt.

Ông cũng cho biết thêm nhiều nước quan tâm đến loại tàu ngầm lớp Lada của Nga.

Tàu ngầm Lada chạy êm gấp 10 lần tàu Kilo ảnh 1

Tàu ngầm Lada chạy êm gấp 10 lần tàu Kilo ảnh 2

Tàu ngầm lớp Lada loại Amur 950 có lượng choán nước chỉ 1.065 tấn, dài 56,8 m, lặn sâu 300 m, vũ khí có ngư lôi phóng qua 6 ống phóng phía mũi, và 10 ống phóng thẳng đứng giữa thân tàu dùng phóng tên lửa hành trình Kalibr. Thuỷ thủ đoàn chỉ có 19 người – Nguồn: Tập đoàn đóng tàu Thống nhất (Nga)

Tàu ngầm Lada được khởi công cách đây gần 20 năm, vào năm 1997 với chiếc Saint Petersburg, mãi đến năm 2010 mới giao cho Hải quân Nga thử nghiệm. Hai chiếc Kronstadt và Great Luke đóng lần lượt vào năm 2005 và 2006 nhưng sau đó bị ngừng lại cho đến năm 2013 mới tiếp tục.

Ngoài ra, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã quyết định đặt đóng 6 tàu ngầm điện – diesel lớp Kilo 636.3 trang bị cho lực lượng tàu ngầm của hạm đội. Hiện tàu ngầm Kilo của hạm đội là loại 877 đã cũ, việc có thêm 6 chiếc Kilo 636.3 hiện đại như của hạm đội Biển Đen (có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr) sẽ giúp sức mạnh dưới nước của hạm đội tăng thêm.

Theo Thanh niên