Tàu chiến Trung Quốc vượt qua lãnh hải của Mỹ ở Alaska

Các tàu hải quân của Trung Quốc đã lần đầu tiên chạy qua vùng lãnh hải của Mỹ ở ngoài khơi bang Alaska.
Tàu chiến Trung Quốc vượt qua lãnh hải của Mỹ ở Alaska

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, một hạm đội 5 tàu của Trung Quốc đã nhanh chóng vượt qua vùng biên giới 12 hải lý của Mỹ ở ngoài khơi đảo Aleutian trên biển Bering.

Quan chức Mỹ nói rằng, theo nguyên tắc tự do hàng hải, họ không thấy hành trình của tàu Trung Quốc có vấn đề gì về pháp lý. Luật quốc tế cho phép các tàu chiến đi lại mà không gây nguy hại ở các vùng lãnh hải của các quốc gia khác.

Đây là lần đầu tiên các tàu chiến Trung Quốc vượt qua vùng biển gần với đất liền của Mỹ như vậy.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết họ đang phân tích ý định và mục đích động thái này của Trung Quốc.

Mai Phương theo An ninh Thủ đô