Tạp chí Mỹ hé lộ mối quan hệ "không mấy nồng ấm" giữa ông Zelensky và bà Harris

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Phó Tổng thống Mỹ được cho là đã bác bỏ yêu cầu của Ukraine về việc trừng phạt Nga và trang bị vũ khí cho Ukraine trước khi xung đột bắt đầu vào năm 2022.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Thụy Sĩ vào ngày 15/6/2024 (Ảnh: AFP)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Thụy Sĩ vào ngày 15/6/2024 (Ảnh: AFP)

Tạp chí Time hôm 31/7 dẫn lời các quan chức Nhà Trắng viết rằng mối quan hệ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Phó Tổng thống Mỹ kiêm ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ Kamala Harris chưa bao giờ đặc biệt nồng ấm.

Vấn đề này đã được theo dõi chặt chẽ hơn kể từ khi bà Harris tham gia cuộc đua ngay trước cuộc bầu cử tháng 11, sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố bỏ cuộc vào tháng trước.

Những khó khăn bắt đầu ngay từ tháng 2/2022, một tuần trước khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu bùng nổ toàn diện, khi bà Harris gặp ông Zelensky ở Munich, Đức để đưa ra các đánh giá tình báo và chỉ thị chiến trường cho Washington.

Cả hai bên đều nghi ngờ Nga sẽ tiến hành chiến dịch quân sự, nhưng quan điểm của bà Harris "không hoàn toàn được hoan nghênh và ấn tượng mà bà tạo ra đối với người Ukraine là lẫn lộn" vì họ không thể thống nhất về cách phản ứng, tạp chí Time viết. Theo Time, bà Harris được cho là đã từ chối lời kêu gọi trừng phạt phủ đầu Nga của ông Zelensky cũng như mong muốn "đổ vũ khí vào Ukraine" của ông.

Tạp chí cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden vào thời điểm đó được cho là lo ngại rằng việc cung cấp vũ khí tiên tiến cho Kiev sẽ củng cố “niềm tin của Nga rằng Ukraine đang trở thành quốc gia khách hàng của NATO”.

“Thông điệp mà bà ấy gửi cho ông Zelensky ở Munich đã làm tăng thêm sự thất vọng của ông với các đồng minh” trước khi bắt đầu xung đột và “tạo tiền đề cho mối quan hệ chưa bao giờ đặc biệt nồng ấm với bà Harris”, Time viết.

Tại hội nghị hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ đăng cai vào tháng 6, Phó Tổng thống Harris đại diện cho Mỹ, còn ông Biden đã chọn tham dự một buổi gây quỹ trước bầu cử ở Hollywood. Time cho biết, sự tương tác giữa bà Harris và ông Zelensky trong sự kiện này được đánh dấu bằng hình thức cứng nhắc thường thấy của họ.

Bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tháng 11 sau khi ông Biden bỏ cuộc đua với ứng cử viên dẫn đầu đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng 7. Vị trí ứng cử viên của bà vẫn chưa được tuyên bố chính thức, nhưng theo chiến dịch tranh cử của bà Harris, bà đã phá vỡ kỷ lục quyên góp và đảm bảo được sự ủng hộ đảng mình ngay sau khi được Tổng thống Mỹ tán thành.

Trong khi đó, Moscow tuyên bố sẽ làm việc với bất kỳ ai được người dân Mỹ lựa chọn vào tháng 11. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo chí tuần trước rằng Nga chưa bao giờ nhìn thấy một nhiệm kỳ Tổng thống tiềm năng khác của ông Trump qua “lăng kính màu hồng” do ông có lịch sử áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow.