Tăng M1A1M Abrams lại cháy bởi ATGM Nga

Nhà nước Hồi giáo lại công khai video các chiến binh IS sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM 9K129 "Kornet-E" bắn cháy xe tăng Iraq. Nguy cơ xe tăng Mỹ bị tuyệt chủng đang đe dọa quân đội Iraq những ngày sắp tới.
Xe tăng Mỹ M1A1M Abrams
Xe tăng Mỹ M1A1M Abrams

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tại Iraq vừa tung ra đoạn video cho thấy các chiến binh cực đoan đã sử dụng tên lửa chống tăng Nga ATGM 9K129 "Kornet-E" tấn công xe tăng M1A1M Abrams của quân đội Iraq vào ngày 09.07,2015 gần Baiji (200 km về phía bắc Baghdad). Rockets "Kornet-E" trong cả hai trường hợp đều đánh trúng xe tăng và theo tổ chức cực đoan Hồi giáo IS này thì xe đã bị phá hủy. Theo một trong những tài khoản "twitter"- của các chiến binh ISIS thì đây là chiếc xe tăng Abrams thứ chín và thứ mười của quân đội Iraq bị phá hủy bởi "chiến binh thánh chiến" trong các trận đánh gần Baiji.

Các bức ảnh trong video cho thấy xe tăng M1A1M Abrams quân đội Iraq đường như đơn thương độc mã chay trên chiến trường hoặc bị phục kích và đã trả giá quá đắt. Trong mọi trường hợp, nếu không có thêm các trang thiết bị bảo vệ (lồng, lưới, giáp phản ứng nổ, hệ thống phòng thủ tích cực), M1A1M Abrams của quân đội Iraq có khả năng bị chiến binh Hồi giáo IS tiêu diệt hoàn toàn.

Trịnh Thái Bằng theo QPAN