Tấn công Lugansk thất bại, 10 binh sĩ Ukraine mất mạng

VietTimes -- Theo phát ngôn viên lực lượng dân quân nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR) tự xưng, trung tá Andrew Marochko: ngày 07.06.2017, lực lượng quân sự Ukraine, quân số khoảng hai trung đội tiến hành cuộc tấn công vào làng Zelobok, khu vực Slavyanoserbsk thuộc Lugansk.
Một chiến sĩ dân quân Lugansk trên chiến tuyến Donbass
Một chiến sĩ dân quân Lugansk trên chiến tuyến Donbass

Theo trung tá Marochko, khoảng 9 giờ sáng ngày 07.06.2017, hai trung đội bộ binh quân đội Ukraine, lợi dùng địa hình, dưới hỏa lực yểm trợ của súng cối 120 mm – 82 mm, súng máy hạng nặng, súng phóng lựu liên thánh AGS và súng phóng lựu chống tăng SPG-9 tiến hành cuộc đột kích vào tuyến phòng ngự làng Zelobok.

Giao chiến diễn ra ác liệt, các tay súng Ukraine cố gắng đánh chiếm một số cao điểm trên tuyến chiến đấu của lực lượng an ninh nhân dân Lugansk. Các đơn vị an ninh nhân dân Lugansk quyết liệt đánh trả, ngăn chặn mọi cuộc tấn công của lực lượng quân sự Ukraine.

Lực lượng quân sự Ukraine, sau nhiều lần nỗ lực đột phá không thành công, tổn thất nặng nề sinh lực, đến 4h chiều cùng ngày tiếp tục tổ chức một đợt tấn công dưới hỏa lực yểm trợ của pháo binh và pháo tăng. Cuộc tấn công không thành công. 4h30 chiều ngày 07.06.2017, lực lượng Ukraine không tiến lên được, tiếp tục sử dụng hỏa lực bắn thẳng cùng pháo binh, súng cối tập kích dữ dội tuyến phòng ngự của lực lượng an ninh nhân dân Lugansk. Theo trung tá Marochko, phát ngôn viên lực lượng an ninh nhân dân Lugansk, quân đội Ukraine có 10 binh sĩ thiệt mạng, phía lực lượng dân quân không có thông tin chi tiết.

Đến 9 giờ 29 giờ địa phương chiều tối ngày 07.06.2017, không giành được bất cứ kết quả nào, lực lượng quân sự Ukraine dừng mọi nỗ lực tấn công và rút quân về chiến tuyến của quân đội Ukraine, nhưng trận chiến vẫn chưa chấm dứt. Các đơn vị quân đội Kiev tiếp tục bắn phá chiến tuyến của lực lượng dân quân Lugansk bằng pháo binh, súng cối 120 mm và 82mm, pháo tăng, súng phóng lựu liên thanh. Các trận địa phòng ngự của lực lượng dân quân tổn thất nặng nề.

Từ đêm ngày 07 đến sáng ngày 08.2017, quân đội Ukraine tiến hành 27 cuộc pháo kích sang vùng lãnh thổ Lugansk, bắn phá vào 11 khu dân cư Lugansk làm 4 binh sĩ thuộc lực lượng an ninh Lugansk bị thương. Trong ngày quân đội Ukraine đã bắn 413 quả đạn pháo và súng cối các loại. Các đơn vị Kiev tập kích hỏa lực từ pháo 152 mm và 122 mm pháo binh, súng cối 120 và 82, pháo trên xe BMP, súng phóng lựu liên thanh AGS và các loại vũ khí bắn thẳng khác.

Ngày 07.06.2017, dại tá Eduard Basurin, phó tư lệnh trưởng lực lượng dân quân Donesk cho biết: Trên vùng lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Donesk (DRN) tự xưng, lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng pháo 152 mm và súng cối 120 mm bắn phá trạm bơm nước tăng áp nâng gần khu dân cư Vasilyevka. Vụ pháo kích gây tổn thất nặng nề cho trạm bơm và khiến 1,5 triệu dân vùng Donbass không có nước sử dụng.

Theo ông Basurin, lực lượng Ukraine 54 lần pháo kích sang lãnh thổ Donesk, sử dụng pháo 122 mm, súng cối 120 và 82, pháo trên tăng, súng phóng lựu SPG, súng phóng lựu liên thanh AGS và các loại vũ khí bắn thẳng khác. Các vụ pháo kích đã gây tổn thất cho 20 khu dân cư, 1 người dân thiệt mạng và 1 người khác bị thương, phá hỏng nhiều ngôi nhà. 

Sơ đồ chiến sự: lực lượng quân sự Ukraine pháo kích vào vùng Donesk ngày 08.06.2017
NT