Tấn công bằng bom, 3 cảnh sát Thái Lan thiệt mạng

VietTimes -- Chính quyền Thái Lan cho biết 3 cảnh sát viên đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng bom và súng vừa xảy ra tại tỉnh Yala ở miền nam, nơi các phần tử ly khai Hồi giáo đang phát động một cuộc nổi dậy chống chính phủ.
Tấn công bằng bom, 3 cảnh sát Thái Lan thiệt mạng
Tấn công bằng bom, 3 cảnh sát Thái Lan thiệt mạng

Hãng tin Reuters cho biết, cảnh sát đang di chuyển trên hai chiếc xe thì chiếc xe thứ nhất nổ tung vì một quả bom đặt bên vệ đường.

Tiếp sau đó các phần tử nổi dậy nổ súng vào chiếc xe thứ hai.

Theo VOA, trong vòng khoảng 30 ngày qua, những vụ đánh bom đã xảy ra tại những thị trấn du lịch chính của Thái Lan làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, làm dấy lên lo ngại là các phần tử nổi dậy đang mở rộng các cuộc tấn công nhắm vào những địa điểm du lịch.

Yala cùng với Pattani và Narathiwat là những tỉnh ở cực nam Thái Lan, nơi cư dân về phần lớn là người Hồi giáo, phải sinh sống trong một quốc gia có đa số dân theo Phật giáo.

Thành phần nổi dậy đã hoành hành trong vùng Malay trong nhiều thập niên nhưng các hoạt động của họ đã tăng cường độ vào năm 2004.

Kể từ 2004 đã có hơn 6.500 người thiệt mạng theo báo cáo của tổ chức Theo dõi Deep South Watch.