Tân Bí thư Tỉnh ủy 44 tuổi của tỉnh Nghệ An là ai?

VietTimes -- Ông Thái Thanh Quý (44 tuổi), Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.   
Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An.
Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An.

Chiều nay (31/1), tại Nghệ An, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y kết quả bầu cử của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Quý đảm nhiệm cương vị này từ ngày 20/1.

Trước đó, ngày 20/1, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức họp bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Kết quả, với 100% số phiếu tán thành, ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thay ông Nguyễn Đắc Vinh.

Ông Thái Thanh Quý sinh ngày 19/4/1976, quê ở xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế - chính trị. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Được biết, vào tháng 1/2016, tại Đại hội 12 của Đảng, ông Quý được bầu vào Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Từ tháng 9/2017, ông Quý được bổ nhiệm làm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, tháng 9/2018, ông được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Đến tháng 10/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An bầu ông Quý giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Và tháng 1/2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông Quý giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2015 - 2020.