Tạm giam nữ tài xế lái BMW gây tai nạn chết người ở Sài Gòn

VietTimes - Ngày 30/5, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giam bị cáo Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) để đảm bảo việc xét xử và thi hành án trong vụ án “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Bà Nguyễn Thị Nga ngồi trong xe ngay sau khi tai nạn vừa xảy ra.
Bà Nguyễn Thị Nga ngồi trong xe ngay sau khi tai nạn vừa xảy ra.

Bị cáo Nga chính là nữ tài xế điều khiển xe BMW gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh hồi tháng 10/2018 khiến cho 1 người tử vong, 5 người bị thương nặng.

Theo lịch xét xử của TAND quận Bình Thạnh, vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 17/6 tới.

Trước đó, ngày 17/5/2019, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo đó, khoảng 23h15' ngày 21/10/2018, xe ô tô BMW BKS: 51F-279.10 do bà Nga điều khiển, lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ Q.1 về cầu Sài Gòn.

Khi đến khu vực vòng xoay Hàng Xanh (phường 17, quận Bình Thạnh), do mất kiểm soát nên bà Nga đã để xe tông liên hoàn vào 5 xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ phía trước cùng chiều.

Vụ việc khiến cho 1 người tử vong và 5 người khác bị thương nặng nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương nặng do nữ tài xế Nga nhậu xỉn không làm chủ được tay lái.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương nặng do nữ tài xế Nga nhậu xỉn không làm chủ được tay lái.

Sau đó, bà Nga được đưa về trụ sở làm việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của bà Nga lên tới 0,94mg/ lít khí thở, vượt ngưỡng rất cao so với mức cho phép.

Tại cơ quan công an, bà Nga khai nguyên nhân do dây quai hậu của chiếc giày cao gót móc vào chân ga khiến bà luống cuống đạp nhầm làm chiếc xe vọt lên gây tai nạn.

Dù vậy, căn cứ vào kết quả đo nồng độ cồn vượt rất cao nên cơ quan công an quyết định khởi tố bà Nga theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt tù từ 3 đến 10 năm tù giam.