Tại sao Nhật Bản sẵn sàng cải thiện quan hệ với Trung Quốc?

VietTimes -- Gần đây, quan hệ Trung - Nhật đã được cải thiện, thể hiện rõ nhất qua chuyến thăm Nhật Bản vào cuối tháng 5/2017 của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, vì hai bên đều có nhu cầu.
Ngày 31/5/2017, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì.
Ngày 31/5/2017, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Theo các nguồn tin, vào cuối tháng 5/2017, Ủy viên Quốc vụ phụ trách ngoại giao của Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì đã tiến hành chuyến thăm Nhật Bản. Hoạt động ngoại giao cấp cao này cho thấy quan hệ Trung - Nhật đang được cải thiện, cho dù hai bên vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng và mâu thuẫn như tranh chấp chủ quyền đảo Senkaku hay chỉ trích nhau trong vấn đề Biển Đông.

Tờ Nikkei Shimbun (Nhật Bản) ngày 1/6 cho biết ngày 31/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã dành thời gian tiếp ông Dương Khiết Trì.  Hai bên xác nhận sẽ tiến hành điều chỉnh trong trao đổi cấp cao bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ tổ chức ở Đức vào tháng 7/2017.

Hai nước cũng đã đạt được nhất trí về việc sớm tổ chức Hội nghị cấp cao Trung - Nhật - Hàn.

Trong cuộc gặp, ông Dương Khiết Trì cho biết: "Sự phát triển cải thiện của quan hệ Trung - Nhật có liên quan đến lợi ích của nhân dân hai nước, cũng liên quan đến hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực".

Theo tiết lộ của phía Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì còn cho biết: "Xử lý thỏa đáng các vấn đề quan trọng và nhạy cảm liên quan đến nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Nhật như lịch sử, Đài Loan... rất quan trọng đối với sự phát triển ổn định và lâu dài của quan hệ hai nước.

Ngày 30/5/2017, tại Tokyo, Nhật Bản, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Tân Hoa xã
Ngày 30/5/2017, tại Tokyo, Nhật Bản, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Tân Hoa xã

Trước đó, ông Dương Khiết Trì và ông Yoshihide Suga, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản cũng đã gặp nhau và đã xác nhận phương châm thúc đẩy hợp tác kinh tế Trung - Nhật.

Tại Tokyo, ông Dương Khiết Trì còn tổ chức hội đàm với ông Natsuo Yamaguchi, Chủ tịch đảng New Komeito. Ông Natsuo Yamaguchi kêu gọi tổ chức hội đàm cấp cao Trung - Nhật bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20. Đối với vấn đề này, ông Dương Khiết Trì nói: "Điều quan trọng là xây dựng bầu không khí để hai bên tiếp cận nhau và có thể tiến hành hội đàm cấp cao một cách thoải mái".

Ông Dương Khiết Trì cũng đã lần lượt tiến hành hội đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida.

Theo bài báo, Nhật Bản nỗ lực cải thiện quan hệ với Trung Quốc là do Nhật Bản cảm thấy bất an với sự xích lại gần nhau giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ.

Nếu Trung Quốc và Mỹ tăng cường hợp tác trên các phương diện như vấn đề Triều Tiên thì vai trò của Nhật Bản ở khu vực Đông Á sẽ bị thu hẹp. Chiến lược hợp tác với Mỹ ngăn chặn Trung Quốc tiến ra biển Hoa Đông và Biển Đông có thể bị mất kiểm soát.

Ngày 29/5/2017, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì có cuộc gặp Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi. Ảnh: Nikkei
Ngày 29/5/2017, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì có cuộc gặp Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi. Ảnh: Nikkei