Tại sao Mỹ áp lệnh trừng phạt với 2 người con gái của Tổng thống Putin?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lớp lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ nhằm vào Nga bao gồm 2 mục tiêu mới: 2 người con gái của Tổng thống Vladimir Putin, Katerina và Maria.
Katerina Tikhonova, con gái của Tổng thống Putin, cùng bạn nhảy Ivan Klimov trong một cuộc thi ở Krakow, Ba Lan vào tháng 4/2014 (Ảnh: Reuters)
Katerina Tikhonova, con gái của Tổng thống Putin, cùng bạn nhảy Ivan Klimov trong một cuộc thi ở Krakow, Ba Lan vào tháng 4/2014 (Ảnh: Reuters)

Bà Katerina Vladimirovna Tikhonova, con gái Tổng thống Putin, là một giám đốc kỹ thuật hỗ trợ chính phủ Nga và ngành công nghiệp quốc phòng, theo chi tiết có trong gói lệnh trừng phạt mà Mỹ công bố hôm thứ Tư (6/4) vừa qua. Một người con gái khác của ông, bà Maria Vladimirovna Vorontsova, đứng đầu các chương trình được chính phủ rót vốn, và đã nhận hàng tỉ USD từ Điện Kremlin để nghiên cứu gene. Các chương trình này nằm dưới sự quản lý của cá nhân ông Putin, theo phía Mỹ.

“Chúng tôi có lý do để tin rằng ông Putin, những người thân của ông ta, và các tay tài phiệt, che giấu tài sản của họ, trong đó các thành viên trong gia đình lưu giữ tài sản của họ trong hệ thống tài chính Mỹ, và nhiều nơi khác trên thế giới” – một quan chức chính quyền Mỹ nói với các phóng viên.

Các lệnh trừng phạt được công bố hôm 6/4 còn bao gồm con gái và vợ của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Mỹ cũng cấm người dân Mỹ đầu tư ở Nga, và nhằm vào các tổ chức tài chính Nga, giới chức Điện Kremlin như cách phản ứng trước cái mà Tổng thống Joe Biden gọi là “hành động diệt chủng” ở Ukraine.

Nga đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ cố ý tấn công thường dân và nói rằng những hình ảnh thi thể ở Bucha, phía Bắc Kiev, được dàn dựng để dọn đường cho các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào Moscow.

Moscow nói rằng họ đang thực hiện một “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” Ukraine. Chính phủ Ukraine và các nước phương Tây bác bỏ tiền đề này, cho rằng cuộc tấn công của Nga là “vô cớ”.

Tài sản của ông Putin là một vấn đề nhạy cảm ở Nga. Năm ngoái, Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng ông là chủ sở hữu một cung điện hào nhoáng trên bờ Biển Đen.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong tháng 2 năm nay nói rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào cá nhân ông Putin là điều vô nghĩa.

“Tổng thống Putin tỏ ra khá lãnh đạm. Các lệnh trừng phạt bao gồm những tuyên bố ngớ ngẩn về một số loại tài sản” – ông Peskov nói – “Tổng thống không có tài sản nào khác ngoài tài sản ông đã công khai tuyên bố.”

Nhưng giới lập pháp Mỹ không tin điều đó.

“Ông Putin và các tài phiệt che giấu tài sản của họ ở các nước khác bằng cách mua biệt thự, siêu du thuyền, tác phẩm nghệ thuật và nhiều tài sản giá trị cao khác” – Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse nói cách đây vài tuần, trong lúc đưa ra một bộ luật dự thảo nhằm thưởng tiền mặt cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc thu giữ tài sản của các nhà tài phiệt Nga đang chịu lệnh trừng phạt.

Hai cô con gái của ông Putin, những người mà Mỹ tin rằng đã giúp ông che giấu tài sản, chưa từng công khai xác nhận rằng lãnh đạo Nga là cha của họ, và ông Putin cũng từ chối trả lời những câu hỏi liên quan tới họ.

Một cuộc điều tra của Reuters năm 2015 đã nêu ra những mối liên hệ và tầm ảnh hưởng của bà Katerina, một vũ công, trong giới tinh hoa ở Moscow.

“Katerina, 29 tuổi, tự mô tả mình là vợ của Kirill Shamanlov, con trai của Nikolai Shamalov, một người bạn lâu năm của Tổng thống Putin” – báo cáo có đoạn – “Nikolai Shamalov là cổ đông của Ngân hàng Rossiya, mà giới chức Mỹ cho rằng là ngân hàng của giới tinh hoa Nga.”

Theo ước tính mà các chuyên gia phân tích tài chính đưa ra, Kirill và Katerina có tổng tài sản khoảng 2 tỉ USD. Ngoài ra còn các tài sản và bất động sản khác. Con gái lớn của ông Putin, Maria, từng theo học ngành sinh học tại ĐH St Petersburg và dược phẩm tại ĐH Quốc gia Moscow; theo Reuters. Bà Maria cũng tham gia nhiều vào công tác nghiên cứu gene, lĩnh vực mà ông Putin từng mô tả là sẽ “sẽ quyết định tương lai của toàn thế giới”.

Theo truyền thông Nga và phương Tây, bà Maria đã kết hôn với Jorrit Joost Faassen, một doanh nhân người Hà Lan. Chồng của bà từng làm việc cho Gazprombank, ngân hàng cho vay hàng đầu. Hiện chưa có ước tính về tài sản của cặp đôi này.