Syria cáo buộc Mỹ-Anh cung cấp vũ khí hóa học cho phiến quân

VietTimes -- Chính quyền Syria vừa họp báo, công bố những bằng chứng cho thấy Mỹ và Anh, ngoài việc hỗ trợ cơ sở vật chất, vũ khí đạn dược và huấn luyện chiến binh thánh chiến, đã cung cấp vũ khí hóa học cho các lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Syria.
Trinh sát phòng hóa Nga làm việc trên chiến trường, tìm kiếm các loại đạn hóa học và làm nhiệm vụ tiêu tẩy - ảnh Sputnik
Trinh sát phòng hóa Nga làm việc trên chiến trường, tìm kiếm các loại đạn hóa học và làm nhiệm vụ tiêu tẩy - ảnh Sputnik

Trong một cuộc họp báo tại Damascus ngày 16.08, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria, ông Faisal Mekdad, tuyên bố những hóa chất độc hại dùng làm vũ khí đã được tìm thấy tại các kho vũ khí đạn dược bí mật cất giấu của các lực lượng chiến binh thánh chiến tại thành phố Aleppo và một số địa điểm trong khu vực Đông Ghouta, ngoại ô Damascus.

Trên bao bì và thủng hộp có mã số, tên và logo thương hiệu, truy ngược theo các mã số, logo thương hiệu dẫn đến các phòng thí nghiệm và sản xuất vũ khí hoá học Mỹ và Anh.

Theo thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria, vũ khí tìm được là các chất kích thích CS và CN (tạo hiệu ứng vô hiệu hóa tạm thời do tấn công vào mắt và đường hô hấp), lưu giữ trong các kho vũ khí bí mật của các lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến trong những khu vực mới được giải phóng. Giải mã logo thương hiệu và những mã số công nghệ cho thấy, các loại chất này được sản xuất từ các Phòng thí nghiệm của Mỹ và và các Nhà sản xuất khí chảy nước mắt công nghệ phi sát thương và nhà sản xuất khí gas chảy nước măt quốc phòng Chemring tại Anh.

Thứ trưởng Mekdad cũng cho biết các phương tiện dùng để phóng rải các tác nhân hóa học này (các loại vũ khí) cũng được tìm thấy. Trong đó có những loại như đạn súng cối tự chế, lựu đạn và đạn tên lửa tự chế.

Syria cáo buộc Mỹ-Anh cung cấp vũ khí hóa học cho phiến quân ảnh 1Những thùng chất độc hóa học phi sát thương được tìm thấy trong các nhà máy sản xuất vũ khí của phiến quân ở Aleppo

Theo thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria, những quy định trong trong Hiệp ước cấm sử dụng vũ khí hóa học quốc tế đã chỉ ra rằng, việc sử dụng các chất hóa học kiểm soát bạo động trong chiến tranh là bất hợp pháp và có thể được coi là tội phạm chiến tranh.

Như vậy, các cường quốc phương Tây và đồng minh trong khu vực không chỉ hỗ trợ cho những kẻ khủng bố ở Syria bằng cách cung cấp vũ khí đạn dược, huấn luyện và tài trợ mà còn cung cấp vũ khí bị cấm theo luật pháp quốc tế.

NT