Sỹ quan Nga đầu tiên chết tại Syria

Vụ việc xảy ra tại căn cứ không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia, phía Tây Syria. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kết quả điều tra ban đầu cho thấy chàng sỹ quan trẻ tuổi nhiều khả năng tìm tới cái chết vì chia tay với bạn gái.
Binh sĩ Nga đang tham gia tác chiến tại Syria
Binh sĩ Nga đang tham gia tác chiến tại Syria

Kết quả phân tích các tin nhắn điện thoại cũng củng cố cho nguyên nhân trên. Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Hãng tin Reuters của Mỹ tiết lộ thông tin chi tiết rõ hơn của vụ việc gây r xôn xao trong quân đội Nga này. Theo đó, sỹ quan tự tử được xác định là Vadim Kostenko, 19 tuổi. Trả lời phỏng vấn với Reuters từ nhà của mình ở miền Nam nước Nga, cha mẹ của adim - ông Alexander và bà Svetlana Kostenko, cho biết họ không thể tin được rằng con trai đã treo cổ tự tử.

“Tôi vẫn nói chuyện với con trai hằng ngày qua điện thoại. Mới hôm thứ 7 (23-10), con trai tôi còn hồ hởi lắm, nó rất hạnh phúc và cười đùa qua điện thoại với tôi” - bà Svetlana ngậm ngùi.

Trong khi đó, ông Alexander buồn bã chia sẻ: “Chúng tôi nghe tin Vadim treo cổ tự tử vì một cô gái. Vadim nhà tôi không thể làm thế được, tôi biết rõ con trai mình mà”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sỹ quan trên là chuyên gia kỹ thuật tại căn cứ.

Theo NLĐ