SR-71, loại máy bay bị tên lửa bắn hơn 1.000 lần vẫn không trúng

Cách đây 51 năm, ngày 22.12.1964, chiếc máy bay trinh sát siêu thanh SR-71 Blackbird của Mỹ đã cất cánh lần đầu tiên. Đến nay tuy đã nghỉ hưu, nhưng chưa có chiếc nào bị tên lửa phòng không bắn trúng dù bị bắn đến 1.000 lần.
SR-71 bay nhanh gấp 3 lần vận tốc âm thanh, bay cao hơn 26 km - Ảnh: Không lực Mỹ
SR-71 bay nhanh gấp 3 lần vận tốc âm thanh, bay cao hơn 26 km - Ảnh: Không lực Mỹ

Theo Foxtrotalpha ngày 22.12, vào ngày 22.12.1964, chiếc máy bay trinh sát siêu thanh SR-71 Blackbird cất cánh lần đầu tiên ở căn cứ không quân 42 tại Palmdale, bang California với các máy bay F-104 hộ tống. Máy bay này do tập đoàn Lockeed Martin với nhóm nghiên cứu Skunk Works lừng danh thiết kế chế tạo, có tốc độ gấp hơn 3 lần tốc độ âm thanh (3.540 km/giờ), bay cao 26 km, hầu như không máy bay hay tên lửa nào đuổi kịp.

Đến nay tổng cộng có 32 chiếc SR-71 được chế tạo, giao cho Không lực Mỹ, nếu tính các nguyên mẫu ban đầu thì số lượng lên đến 50 chiếc. Giá thành mỗi chiếc là 33 triệu USD.

Về tốc độ của SR-71, trang tin SR-71.org ví dụ rằng bằng loại máy bay siêu thanh này, bạn có thể ăn sáng ở New York, sau đó bay đến Los Angeles trong hoảng 1 giờ 4 phút để ăn bữa sáng tiếp (do lệch múi giờ).

Điều lý thú là máy bay trinh sát tàng hình này thuộc dự án tuyệt mật, do bay tốc độ cao nên thân phải làm bằng titanium để chịu lực, nhưng Mỹ sản xuất không đủ kim loại hiếm này nên phải nhập từ Liên Xô, đối thủ chính và là mục tiêu trinh sát chính của Mỹ.

Sau khi chế tạo xong các chiếc SR-71, toàn bộ khuôn của chúng đều bị tiêu huỷ dưới thời bộ trưởng quốc phòng McNamara để không nước nào có thể sao chép bắt chước sản xuất.

SR-71, loại máy bay bị tên lửa bắn hơn 1.000 lần vẫn không trúng ảnh 1

Chưa có chiếc SR-71 nào bị bắn hạ cho đến ngày về hưu năm 1989 - Ảnh: Không lực Mỹ

Loại máy bay trinh sát này được trang bị các công nghệ hiện đại nhất lúc đó, có thể chụp ảnh quả bóng chơi golf trên cỏ từ độ cao 24 km. Một giờ chiếc SR-71 có thể trinh sát một khu vực rộng đến 285.000 km2 mặt đất.

Trong thời gian hoạt động từ 1972 đến 1989, loại máy bay này đã bị đối phương bắn bằng tên lửa phòng không ít nhất là 1.000 lần nhưng không có quả tên lửa nào bắn trúng cả. Cho đến khi về hưu, các chiếc SR-71 chưa từng bị bắn hạ và đây là thành tích nổi bật của dòng máy bay này.

Hiện tập đoàn Lockeed Martin đang nghiên cứu dự án máy bay trinh sát siêu thanh gọi là SR-72, có tốc độ gấp 6 lần âm thanh, tức bay nhanh gấp đôi SR-71.

Xem lần cất cánh đầu tiên của SR-71, ngày 22.12.1964:

Theo Thanh Niên