SpaceX trở thành hãng vũ trụ tư nhân đầu tiên đưa phi hành gia lên vũ trụ

VietTimes – Hãng hàng không vũ trụ tư nhân SpaceX vừa làm nên một vụ phóng lịch sử khi lần đầu tiên sau gần 10 năm con người đi vào quỹ đạo trái đất từ Mỹ.
Tên lửa SpaceX Falcon 9 và tàu Dragon Dragon trong nhiệm vụ SpaceX Demo-2 của NASA đưa hai phi hành gia Douglas Hurley và Robert Behnken đến Trạm vũ trụ quốc tế từ Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ, ngày 30 tháng 5 năm 2020.
Tên lửa SpaceX Falcon 9 và tàu Dragon Dragon trong nhiệm vụ SpaceX Demo-2 của NASA đưa hai phi hành gia Douglas Hurley và Robert Behnken đến Trạm vũ trụ quốc tế từ Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ, ngày 30 tháng 5 năm 2020.

Vào hôm thứ Bảy, công ty vũ trụ tư nhân của tỷ phú Elon Musk đã đưa các phi hành gia của NASA Robert Behnken và Doug Hurley lên quỹ đạo. Tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX phóng lên từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở bang Florida vào 15 giờ 22 phút ngày 30.5 (sáng 31.5, giờ Việt Nam), mang theo tàu vũ trụ Crew Dragon.

Theo dự kiến, tàu con thoi Dragon Crew sẽ mất khoảng 19 giờ để đến được Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), tức sẽ đến nơi vào lúc 22h29 ngày 31.5 (giờ Việt Nam).

Mỹ đã không đưa các phi hành gia lên vũ trụ kể từ khi chương trình tàu con thoi kết thúc vào năm 2011. Kể từ đó đến nay, các nhà du hành vũ trụ Mỹ phải “đi nhờ” tàu vũ trụ của Nga để lên không gian.

Với cột mốc lịch sử này, SpaceX đã trở thành công ty vũ trụ tư nhân đầu tiên đưa phi hành gia vào vũ trụ.

NASA có kế hoạch đưa các phi hành gia của mình thường xuyên đến trạm vũ trụ, cơ quan này dự kiến sẽ trả cho SpaceX khoảng 55 triệu USD đối với mỗi phi hành gia để thực hiện điều đó.

“Chúng tôi đang ở bình minh của một thời đại mới và chúng tôi thực sự đang dẫn đầu cuộc cách mạng vũ trụ”, phó quản trị viên của NASA, ông Jim Morhard nói với truyền thông trước khi vụ phóng diễn ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ca ngợi vụ phóng là một bước tiến lớn cho mục tiêu cuối cùng là đưa con người lên sao Hỏa.

Theo Reuters, CNBC