Sở VH-TT TP.HCM khẳng định xử lý có tình trong vụ buộc tác giả tiêu hủy 29 bức tranh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao (VH-TT) TP.HCM khẳng định làm việc chừng mực, có tình, có lý trong vụ xử phạt, yêu cầu tiêu hủy 29 bức tranh của ông Bùi Quang Viễn.
Tác giả Bùi Quang Viễn tại triển lãm đầu tiên mang tên Improvisation (tạm dịch: Ứng tác) trưng bày 29 tranh theo trường phái trừu tượng tại phòng tranh Alpha Art Station
Tác giả Bùi Quang Viễn tại triển lãm đầu tiên mang tên Improvisation (tạm dịch: Ứng tác) trưng bày 29 tranh theo trường phái trừu tượng tại phòng tranh Alpha Art Station

Chiều nay, 17/8, trao đổi với phóng viên VietTimes, ông Phạm Văn Dũng - Chánh Thanh tra Sở VH-TT TP.HCM - đã thông tin làm rõ một số nội dung về quyết định xử phạt hành chính đối với ông Bùi Quang Viễn.

Ông Dũng cho biết: “Theo lịch thì hôm nay tác giả Bùi Quang Viễn có lịch làm việc với Sở VH-TT TP.HCM, tuy nhiên, đến sáng nay, tác giả này vẫn chưa tới gặp trực tiếp cán bộ chuyên trách tại Sở”.

Tác giả Bùi Quang Viễn sinh năm 1979, tổ chức triển lãm cá nhân mang tên Improvisation (tạm dịch: Ứng tác) trưng bày 29 tranh theo trường phái trừu tượng tại phòng tranh Alpha Art Station (số 271/5 đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, TPHCM) từ ngày 15/7 đến hết ngày 30/7.

Sở VH-TT TP.HCM đã tiến hành thanh tra vào 19h30 ngày 22/7 và không phát hiện bất thường về nội dung tranh đang triển lãm. Phía thanh tra không thu giữ tác phẩm.

Ông Phạm Văn Dũng cho biết thêm tại buổi thanh tra, tác giả Bùi Quang Viễn thừa nhận sai khi chưa xin giấy phép và hứa sẽ làm đúng các thủ tục nếu tổ chức các triển lãm khác trong tương lai.

Thanh tra Sở VH-TT TP.HCM cũng cho biết, trong quá trình áp dụng luật, Sở thấy quy định tiêu hủy tác phẩm không có giấy phép tổ chức triển lãm chưa phù hợp thực tiễn, nên đã kiến nghị lên UBND TP.HCM. Vào ngày 15/8, UBND TP.HCM đã gửi công văn khẩn tới Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, kiến nghị bỏ điều khoản tiêu hủy tác phẩm không có giấy phép tổ chức triển lãm.

Tuy nhiên, với triển lãm của Bùi Quang Viễn, quyết định xử phạt hành chính, buộc tiêu huỷ tang vật vi phạm vẫn được thực thi.

Quyết định số 2696/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính với đối với ông Bùi Quang Viễn do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Dương Anh Đức, ký, theo đó, tác giả Bùi Quang Viễn phải nộp phạt hành chính 25 triệu đồng.

Tác giả Bùi Quang Viễn trước một tác phẩm tranh với chủ đề "Ứng tác" bị buộc tiêu hủy
Tác giả Bùi Quang Viễn trước một tác phẩm tranh với chủ đề "Ứng tác" bị buộc tiêu hủy

Trao đổi thêm về quyết định gây tranh cãi này, Chánh thanh tra Sở VH-TT TP.HCM Phạm Văn Dũng cho biết: “Với việc tổ chức triển lãm không giấy phép, theo quy định tại khoản 4 điều 19 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, điều 19 còn quy định rõ biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu huỷ tang vật vi phạm”.

Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định, trong quá trình thanh tra, lực lượng chức năng không tạm giữ tác phẩm, mà để cá nhân tự tạm giữ và có trách nhiệm tiêu huỷ theo quy định.

Tại Quyết định xử phạt số 2696/QĐ-XPHC cũng đã ghi rõ: “Trong trường hợp cá nhân không tiêu huỷ, cơ quan sẽ có hình thức cưỡng chế phù hợp”.

Điểm b, Điều 3 của quyết định này cũng nêu: “Ông Bùi Quang Viễn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện quyền khiếu nại hoặc khởi kiện không đương nhiên làm ngưng thi hành quyết định này, trừ trường hợp có quyết định khác theo trình tự thủ tục luật định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

“Trong thực tiễn, khi thấy điều gì chưa phù hợp, các cơ quan sẽ kiến nghị chính phủ sửa đổi. Trong quá trình sửa đổi, về nguyên tắc áp dụng luật, các đơn vị sẽ áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành” - Chánh thanh tra Phạm Văn Dũng nói thêm.