Sĩ quan cao cấp hơn 20 quân đội họp tại căn cứ Mỹ ở Đức, kết thúc hội nghị 2 tướng chỉ huy bị nhiễm COVID-19!

VietTimes -- Theo hãng tin Mỹ AP, nguồn tin quân đội tiết lộ, hôm 6/3, một cuộc họp đã được tổ chức tại căn cứ quân sự Mỹ ở Wiesbaden, Đức với thành phần tham dự là  các chỉ huy Lục quân quân đội các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu. Tuy nhiên, sau cuộc họp, 2 người tham gia đã được chẩn đoán bị nhiễm COVID-19.
Hội nghị chỉ huy Lục quân Mỹ và các nước châu Âu hôm 6/3 khiến 2 tướng nhiễm COVID-19 (Ảnh: AP).
Hội nghị chỉ huy Lục quân Mỹ và các nước châu Âu hôm 6/3 khiến 2 tướng nhiễm COVID-19 (Ảnh: AP).

Quân đội Mỹ không tiết lộ danh tính của các bệnh nhân đã được xác nhận, nhưng theo báo cáo của báo chí nước ngoài, tướng Salvatore Farina, Tham mưu trưởng Lục quân đội Italy và tướng Yaroslaw Mika, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ba Lan, đã bị nhiễm SARS-CoV-2.

Tướng Salvatore Farina, Tham mưu trưởng Lục quân đội Italy đã bị nhiễm COVID-19 (Ảnh: piazzasalento.it)
Tướng Salvatore Farina, Tham mưu trưởng Lục quân đội Italy đã bị nhiễm COVID-19 (Ảnh: piazzasalento.it)

Để ngăn chặn quân đội Mỹ khỏi bị lây nhiễm, Trung tướng Christopher Cavalli, Tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Âu của Quân đội Hoa Kỳ và một số sĩ quan của Quân đội Hoa Kỳ tại Đức đã tự cách ly.

Được biết, hội nghị này do Lục quân Quân đội Hoa Kỳ tại châu Âu tổ chức, có sự tham dự của 24 sĩ quan cao cấp từ NATO, Liên minh Châu Âu và các nước Italy, Pháp, Tây Ban Nha và các quốc gia khác.