Sergei Lavrov: Không ai muốn cắt đứt quan hệ giữa Nga và Ukraine

VietTimes -- Ngày 15/8, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng bình luận khả năng đình chỉ quan hệ ngoại giao với Ukraina.
Sergei Lavrov: Không ai muốn cắt đứt quan hệ giữa Nga và Ukraine.
Sergei Lavrov: Không ai muốn cắt đứt quan hệ giữa Nga và Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Đức Frank-Walter Steinmeier rằng không ai mong muốn việc cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa Nga và Ukraina.

Ông Sergei Lavrov nói rằng đó là một biện pháp cực đoan.

"Tôi không nghĩ rằng, chúng tôi đang ở trong tình huống có ai đó mong muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao. Đây biện pháp cực đoan," — ông Lavrov nói.

"Theo tôi, điều quan trọng lúc này là không để cảm xúc khống chế, không để rơi vào những phương án hành động cực đoan, mà biết kiềm chế và tập trung đảm bảo sự ổn định tình hình," — Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Gần đây, quan hệ căng thẳng giữa Kiev và Moscow đã bùng phát căng thẳng trở lại đặc biệt là sau chính quyền Nga cáo buộc Ucraine "lựa chọn khủng bố thay vì hòa bình" trong vụ xung đột gần đây gần biên giới Crimea - vùng bán đảo vốn dĩ thuộc về Ucraine nhưng Nga đã sáp nhập vào lãnh thổ của mình sau cuộc khủng hoảng năm 2014.