Seoul nghi Bình Nhưỡng chỉ huy tấn công mạng nhằm vào các công ty quốc phòng

Tháng trước, Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hanjin - công ty đóng tàu hải quân chủ chốt ở Hàn Quốc, đã bị tấn công mạng. 
Seoul nghi Bình Nhưỡng chỉ huy tấn công mạng nhằm vào các công ty quốc phòng

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin chính thức ngày 13/5 cho biết quân đội Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra nghi vấn Triều Tiên định tấn công mạng nhằm vào các nhà cung cấp quốc phòng của Hàn Quốc.

Theo nguồn tin, giới chức trách Hàn Quốc đã phát hiện các email giả danh cơ quan thu mua quốc phòng Hàn Quốc gửi tới các nhà cung cấp thiết bị quốc phòng và các cơ quan buôn bán vũ khí của nước này.

Các email này yêu cầu các công ty tham gia một cuộc khảo sát về trợ cấp chính phủ giúp các nhà sản xuất thiết bị quốc phòng tham gia một triển lãm quốc phòng. 

Số email này chứa các mã độc trong các tập tin đính kèm và khi tải xuống sẽ giúp tin tặc xâm nhập hệ thống, dẫn đến rò rỉ thông tin.

Nguồn tin trên cho biết quân đội đang chỉ đạo cuộc điều tra với giả thiết có thể Triều Tiên tìm cách tấn công mạng nhằm vào các công ty quốc phòng Hàn Quốc.

Tháng trước, Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hanjin - công ty đóng tàu hải quân chủ chốt ở Hàn Quốc, đã bị tấn công mạng. 

Các dữ liệu của công ty này đã bị rò rỉ trên mạng trước khi quân đội Hàn Quốc mở cuộc điều tra.

Theo Vietnamplus