Séc, Slovakia và Ukraine ký tuyên bố chung mua sắm và sử dụng xe thiết giáp CV-90 trên chiến trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc, Cộng hòa Slovakia và Ukraine đã ký Tuyên bố chung về Hợp tác Mua sắm và Khai thác xe Chiến đấu Bộ binh bánh xích (APC) nhằm tăng cường năng lực phòng thủ chung.

Xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Thụy Điển. Ảnh Military Leak
Xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Thụy Điển. Ảnh Military Leak

Sự kiện ký kết Tuyên bố chung được thực hiện trong cuộc gặp tại Brussels, trùng với thời điểm khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO. Tuyên bố nhằm mục đích xây dựng nền tảng hợp tác và phối hợp về trang thiết bị chiến đấu giữa 3 quốc gia trong khuôn kể chương trình tăng cường khả năng chiến đấu của lục quân bằng Xe chiến đấu bộ binh CV90 (IFV) của Thụy Điển.

Bằng giải pháp này, các quốc gia cùng hướng tới mục đích điều chỉnh những yêu cầu của quân đội trên thực địa, hợp tác các bên theo thế mạnh trong những vấn đề như phối hợp sản xuất trang thiết bị chiến đấu, sản xuất trang thiết bị nội địa, khai thác sử dụng IPV, hỗ trợ huấn luyện đào tạo, bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa.

Trong trường hợp cụ thể hóa Tuyên bố chung này Séc và Slovakia sẽ hỗ trợ Ukraine trong lĩnh vực huấn luyện đào tạo binh sĩ, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị, hư hỏng trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời có thể là điều kiện ban đầu để Séc và Slovakia cung cấp những phương tiện chiến đấu này cho Ukraine.

Ngoài ra, Tuyên bố chung này không thay thế bất kỳ điều khoản nào được nêu trong Tuyên bố giữa Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc và Bộ Quốc phòng Cộng hòa Slovakia, ký kết ngày 27/8/2022 về hợp tác mua sắm và vận hành xe chiến đấu bộ binh bánh xích (BVP).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Séc Jana Černochová tuyên bố: “Tôi coi Ukraine là một phần rõ ràng của phương Tây. Sức mạnh của phương Tây là sự thống nhất của khối. Sự kiện ký kết Tuyên bố chung về hợp tác trong kế hoạch mua sắm và vận hành các phương tiện chiến đấu bộ binh cho thấy, hai quốc gia Séc và Slovakia hợp tác thống nhất và sẵn sàng cùng tiến trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ, đồng thời chúng tôi coi Ukraine là một đối tác chính thức”.

XethietgiapThuyDien01.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Czechia và Slovakia chụp ảnh chung sau khi ký thỏa thuận tại Brussels về hợp tác mua sắm và vận hành xe chiến đấu bộ binh CV90. Ảnh Bộ Quốc phòng CH Séc

Quyết định trang bị cho quân đội bằng IFV CV90 của Thụy Điển thể hiện sự tin tưởng và và độ tin cậy cao của các quốc gia Đông Âu đối với phương tiện chiến đấu tiên tiến này. Thông qua tuyên bố chung, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Slovak và Ukraine tái khẳng định cam kết tăng cường khả năng phòng thủ và tăng cường hợp tác trong khuôn khổ NATO.

Chiến lược liên kết phối hợp và hợp tác này không chỉ tăng cường năng lực phòng thủ của các quốc gia tham gia mà còn góp phần bảo vệ an ninh và ổn định chung của khu vực. Khi xung đột địa chính trị tiếp tục phát triển, sự hợp tác và phối hợp khu vực trong những vấn đề quốc phòng ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Bằng giải pháp thúc đẩy quan hệ đối tác và chia sẻ nguồn lực, các quốc gia Séc, Slovakia, Ukraine được cho là có thể giải quyết hiệu quả những thách thức an ninh chung và tăng cường khả năng phòng thủ của mỗi quốc gia cũng như khả năng cung cấp các gói viện trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine.

XethietgiapThuyDien02.jpg
Hiện có 1.400 xe chiến đấu bộ binh CV-90 với 17 biến thể được quân đội 10 quốc gia sử dụng, 7 trong 10 nước thuộc liên minh NATO. Ảnh BAE Systems Hägglunds

Xe thiết giáp bánh xích 90 (CV90), tiếng Thụy Điển: Stridsfordon 90 (Strf 90), là phương tiện chiến đấu bọc thép bánh xích của Thụy Điển, do Cơ quan Quản lý Trang bị Quốc phòng Thụy Điển (Försvarets Materielverk, FMV), các công ty Hägglunds và Bofors thiết kế và chế tạo trong khoảng thời gian từ giữa những năm 1980 đến đầu những năm 1990, được đưa vào biên chế trang bị cho quân đội Thụy Điển giữa những năm 1990. Thiết kế nền tảng CV90 liên tục được hiện đại hóa từ Mk 0 đến Mk IV hiện nay với những tiến bộ công nghệ và đáp ứng các yêu cầu luôn thay đổi trên chiến trường.

Được phát triển đặc biệt cho khí hậu cận Bắc Cực Bắc Âu, xe chiến đấu bộ binh CV90 có khả năng di chuyển hiệu quả trên tuyết và vùng đất ngập nước, mang theo 8 binh sĩ. Trong tình huống chiến đấu và các phiên bản hiện đại hơn, xe có thể vận chuyển 6 binh sĩ được trang bị đầy đủ. Những biến thể khác của xe CV-90 bao gồm xe trinh sát, chỉ huy và điều hành hỏa lực pháo binh tiền phương, xe chỉ huy phòng không, xe cứu kéo phục hồi tăng thiết giáp, xe tác chiến điện tử...

Theo Military Leak