Sẽ bắn pháo hoa tầm cao mừng Giỗ tổ Hùng Vương

VietTimes -- Bắn pháo hoa tầm cao tại bờ hồ công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, trưng bày tư liệu, hiện vật về di sản văn hóa phi vật thể “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát Xoan Phú Thọ” nằm trong nhiều hoạt động sẽ được tổ chức mừng Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Thân 2016.
Sẽ bắn pháo hoa tầm cao mừng Giỗ tổ Hùng Vương

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND về tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng (GTHV-LHĐH) năm Bính Thân – 2016, theo đó, năm nay, tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức và có sự tham gia của 3 tỉnh: Hưng Yên, Bình Thuận và Cà Mau.

GTHV-LHĐH năm Bính Thân - 2016 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 12 - 16/4/2016 (tức từ ngày 06 - 10/3 ÂL) trong phạm vi Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Thành phố Việt Trì và các xã, phường vùng ven Đền Hùng; các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ, trong đó trung tâm là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và Thành phố Việt Trì.

Chương trình gồm các nội dung chính: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, diễn  ngày 12/4/2016 (tức ngày 6/3 ÂL) tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân - Di tích lịch sử Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương Quốc Tổ Lạc Long Quân. Xã Chu Hóa (thành phố Việt Trì) tổ chức rước kiệu lễ vật và Tế tại đền Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân; Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ cũng được tổ chức. Tỉnh cũng sẽ tổ chức lễ dâng hương tại Đền Thượng; đặt vòng hoa, thắp hương tại lăng Hùng Vương và dâng hoa trước bức phù điêu có hình tượng “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân tiên phong”.

Các xã, phường, thị trấn vùng ven Di tích như xã Hy Cương, Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, phường Vân Phú (thành phố Việt Trì), xã Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn, (huyện Lâm Thao) và các xã, phường thị trấn thuộc thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và Phù Ninh rước kiệu về Đền Hùng.

Tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng sẽ diễn ra các hoạt động như Triển lãm tư liệu ảnh với chủ đề “Nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - bản sắc cội nguồn dân tộc” tại Bảo tàng Hùng Vương; trưng bày các tư liệu ảnh, hiện vật của đồng bào cả nước cung tiến Đền Hùng; tổ chức đánh trống đồng, đâm đuống, múa lân; trưng bày, giới thiệu các loài phong lan; Hội trại văn hóa: Dựng trại văn hóa, trình diễn Diễn xướng dân gian, biểu diễn Văn nghệ quần chúng, trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, quảng bá du lịch; Liên hoan văn nghệ quần chúng, Hát Xoan và dân ca Phú Thọ.

Bắn pháo hoa tầm cao tại bờ hồ công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, chương trình đồng thời tổ chức hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ mở rộng lần thứ IV, tổ chức các hoạt động thể thao như bóng chuyền nam, vật dân tộc, bắn nỏ, cờ tướng của các huyện, thị, thành trong tỉnh, tổ chức gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá du lịch Phú Thọ, kết hợp triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Phú Thọ”.

Cũng trong dịp này, triển lãm tranh, ảnh của các nghệ sỹ Phú Thọ sẽ được tổ chức. Đồng thời còn có chương trình giới thiệu các tác phẩm thơ nhạc hay về Phú Thọ, trưng bày tư liệu, hiện vật về di sản văn hóa phi vật thể “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát Xoan Phú Thọ” và nhiều chương trình song hành khác.