SDF giữ lập trường trung lập với chính phủ Syria

VietTimes -- Phát ngôn viên "Lực lượng Dân chủ Syria" (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, Talal Silou, phát niểu trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào cuối tuần qua cho biết lực lượng nổi dậy của ông có lập trường trung lập liên quan đến quân dội Syria. 
SDF giữ lập trường trung lập với chính phủ Syria

Silou cho biết Lực lượng Dân chủ Syria không phối hợp với quân đội Syria nhưng giữ một lập trường trung lập đối giữa họ và chính phủ Syria.

Người phát ngôn SDF xác định thêm rằng không có cuộc đua đến thành phố Al-Raqqa. "Nếu các lực lượng chính quyền Syria muốn giải phóng Raqqa và người dân khỏi những kẻ khủng bố, quân đội Syria được chào đón nhiều nhất."

Cuộc phỏng vấn ông Silou vào ngày 12.06.2016 cho thấy lần đầu tiên lực lượng dân chủ Syria thảo luận công khai lập trường của mình khi nói đến Quân đội Syria.

Các lực lượng dân chủ Syria không bao giờ tham gia vào một cuộc đối đầu vũ trang với quân đội Syria, điều này có thể là do mối quan hệ của lực lượng dân quân người Kurd với Nga.

NT