Sáng nay 400 học sinh và sinh viên cố thủ trong Đại học Bách Khoa Hồng Kông ra đầu hàng cảnh sát, “nút thắt” nơi “chiến trường chính” đang được tháo gỡ?

VietTimes -- Từ mấy ngày nay, trọng điểm phong trào biểu tình đã chuyển từ đường phố vào trong các trường đại học, trong đó Đại học Bách Khoa Hồng Kông là một “điểm nóng”, bị cảnh sát bao vây phong tỏa chặt. Đến sáng nay, tình hình có thể đã có bước ngoặt khi hàng trăm học sinh và sinh viên được hiệu trưởng các trường vào vận động thuyết phục đã lũ lượt ra đầu hàng cảnh sát, chịu bị bắt...
Sáng nay đã có khoảng 600 người biểu tình cố thủ trong trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông ra đầu hàng cảnh sát. Ảnh: cảnh sát khám xét và đăng ký những người ra đầu hàng. Ảnh: Đông Phương.
Sáng nay đã có khoảng 600 người biểu tình cố thủ trong trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông ra đầu hàng cảnh sát. Ảnh: cảnh sát khám xét và đăng ký những người ra đầu hàng. Ảnh: Đông Phương.
Theo trang tin Đông Phương, nửa đêm 18 rạng 19/11, Hiệp hội Hiệu trưởng và giáo viên phụ đạo các trường trung học Hồng Kông ra tuyên bố: đại diện của tổ chức này sau khi điều đình với phía cảnh sát đã đạt được thỏa thuận: các học sinh dưới 18 tuổi có thể tới địa điểm nhất định để hiệu trưởng đón ra; cảnh sát không bắt giữ, nhưng chụp ảnh và đăng ký dữ liệu cá nhân, sau đó học sinh có thể về nhà, nhưng cảnh sát bảo lưu khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự sau này. Những người trên 18 tuổi sẽ bị bắt ngay lập tức, hiệu trưởng có thể tháp tùng trong quá trình bắt giữ; luật sư có thể  tới địa điểm đăng ký để hỗ trợ pháp lý cho người bị bắt.
Các hiệu trưởng vào thuyết phục, khuyên giải học sinh ra đầu hàng cảnh sát.
Các hiệu trưởng vào thuyết phục, khuyên giải học sinh ra đầu hàng cảnh sát.

Sau đó, nhiều hiệu trưởng các trường trung học đã được phép vào bên trong Đại học Bách Khoa để liên lạc, khuyên giải các học sinh và những ngoại giao biểu tình đang cố thủ tại đây. Đêm qua tình tình trong trường vẫn rất hỗn loạn, lúc 23 giờ đêm, nhiều đám cháy được đốt ở khu giảng đường D và bên ngoài, người ta nghe thấy rất nhiều tiếng nổ lớn, tường bị phá tung, cảnh sát chữa cháy phải phun nước từ ngoài vào để dập lửa.

Gặp gỡ, vận động, thuyết phục học sinh rời khỏi trường về nhà.
Gặp gỡ, vận động, thuyết phục học sinh rời khỏi trường về nhà.

Tới 1 giờ sáng 19/11, một số học sinh được hiệu trưởng đi theo đã lần lượt rời khỏi trường, chấp nhận để cảnh sát khám xét và đăng ký, sau đó được phóng thích để về nhà.

Trong lúc đó, một số người biểu tình tìm cách bỏ trốn ra ngoài bằng cách đu dây từ cầu bộ hành qua đường nhưng đều bị bắt ngay. Một số người biểu tình đã nổi lửa đốt và cho nổ để ngăn chặn cảnh sát bắt người khiến cầu vượt bị cháy và mặt cầu thủng nhiều lỗ hổng lớn.

Cầu vượt bị người biểu tình đốt cháy và thủng mặt cầu.
Cầu vượt bị người biểu tình đốt cháy và thủng mặt cầu.

Tính đến 8 giờ 30 phút, đã có hơn 300 người biểu tình trong trường ra đầu hàng cảnh sát, trong đó có hơn 200 người dưới 18 tuổi được thả về sau khi khám xét và đăng ký. Số còn lại trên 18 tuổi đều bị cảnh sát bắt giữ. Một giáo viên tham gia hỗ trợ những người ra hàng cho rằng, việc cảnh sát kết luận những người cố thủ trong trường Đại học Bách Khoa đều phạm tội bạo động là không có căn cứ pháp luật, trừ phi họ có đầy đủ chứng cứ như có các hình ảnh về hành vi vi phạm của các học sinh.

Các hiệu trưởng đưa học sinh ra ngoài.
Các hiệu trưởng đưa học sinh ra ngoài.

Tới 10 giờ (tức 9 giờ theo giờ Hà Nội), chính quyền Hồng Kông thông báo đã có khoảng 600 người rời khỏi Đại học Bách Khoa, trong đó có 200 người vị thành niên; dự tính hiện vẫn còn khoảng 100 người cố thủ bên trong chưa chịu ra.

Thày giáo bùi ngùi đón học sinh về.
Thày giáo bùi ngùi đón học sinh về.

Chính quyền nói rất nhiều vũ khí được tự chế trong nhà trường. Có sinh viên nói đã phát hiện mấy ngàn chai cháy chưa được sử dụng, một số hóa chất nguy hiểm bị lấy cắp từ phòng thí nghiệm. Cảnh sát nói họ kinh sợ khi trường học biến thành “binh công xưởng”, có sân trường biến thành bãi luyện binh, cầu nhảy bể bơi trở thành nơi tập kích cảnh sát. Họ nói không phải tất cả các “phần tử côn đồ” chiếm cứ khuôn viên nhà trường là học sinh, thậm chí chỉ có sổ rất ít là học sinh và nhận định “tình hình là nghiêm trọng”.

Cảnh sát tiếp nhận những người biểu tình ra hàng.
Cảnh sát tiếp nhận những người biểu tình ra hàng.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 19/11, Quốc Vụ viện Trung Quốc ra thông báo, theo quy định của “Luật cơ bản Đặc khu hành chính Hồng Kông của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, theo đề nghị của Trưởng quan Đặc khu, đã bổ nhiệm ông Đặng Bỉnh Cường, Phó Giám đốc lên giữ chức Giám đốc cảnh sát Hồng Kông thay ông Lô Vĩ Thông kể từ hôm nay (19/11).

Tân giám đốc cảnh sát Hồng Kông vừa nhận chức họp báo sáng 19/11.
Tân giám đốc cảnh sát Hồng Kông vừa nhận chức họp báo sáng 19/11.

Phát biểu với các nhà báo, ông bày tỏ đau lòng trước hành vi bất chấp luật pháp, đốt phá chặn đường và tấn công cảnh sát của những người biểu tình; đồng thời hứa tiếp tục thực hiện chức trách, hy vọng mọi người bảo vệ và ủng hộ cảnh sát thực thi pháp luật, mong những người biểu tình không sử dụng bạo lực và cả xã hội ủng hộ cảnh sát nhanh chóng khôi phục lại trật tự, trị an xã hội.

Hàng trăm học sinh, sinh viên cố thủ trong Đại học Bách Khoa được các hiệu trưởng vận động thuyết phục ra đầu hàng cảnh sát. Nguồn: Đông Phương.