S-400 Nga khiến Mỹ-NATO rụng rời với đạn tên lửa siêu xa

Tài liệu trình chiếu kèm theo tính năng của tên lửa phòng không có điều khiển, tầm xa mới 40N6E dành cho các hệ thống tên lửa phòng không/phòng thủ tên lửa S-400 và S-500 đã được giới thiệu tại Diễn đàn Army-2018 ở Nga.
Hệ thống tên lửa S-400 của Nga
Hệ thống tên lửa S-400 của Nga

Tại Army-2018, tại gian trưng bày của Tập đoàn VKO Alamaz-Antei có giới thiệu tài liệu trình chiếu đa phương tiện với tính năng của loại tên lửa phòng không có điều khiển, tầm xa đầy trắc trở và được chờ đợi từ rất lâu 40N6/40N-6E dành cho các hệ thống tên lửa phòng không S-400 và S-500.

40N6E dùng để tiêu diệt các loại máy bay có người lái và máy bay không người lái hiện đại, vũ khí chính xác cao và phương tiện mang chúng, máy bay chỉ huy-báo động sớmcủa đối phương, cũng như tên lửa đường đạn chiến thuật, chiến dịch-chiến thuật và tầm trung bay với tốc độ đến 4.800 m/s và các tên lửa hành trình siêu vượt âm.

Tên lửa có trần bắn tối đa 30 km, tối thiểu 10 m, trọng lượng phóng 1.893 kg, tốc độ trung bình 1.190 m/s. 40N6E tiêu diệt mục tiêu khí động ở cự ly đến 380 km, tên lửa đường đạn tầm trung ở cự ly đến 15 km; tầm bắn tối thiểu 5 km. Thời gian chuẩn bị tên lửa để phóng là không quá 15s.

Ống phóng có chứa đạn tên lửa 40N6E có tổng trọng lượng 2.600 kg, kích thước 7.825x1.000mm. Tuổi thọ danh định của tên lửa chứa trong ống phóng là 15 năm.

Tài liệu trình chiếu giới thiệu tính năng của tên lửa 40N6E
Tài liệu trình chiếu giới thiệu tính năng của tên lửa 40N6E

Tên lửa được chuyển giao cho khách hàng ở dạng lắp ráp hoàn chỉnh và để trong các ống phóng kín sử dụng một lần, ghép thành cặp ống phóng x 2 tên lửa. Trong quá trình khai thác, các tên lửa không đòi hỏi thực hiện kiểm tra, điều chỉnh định kỳ. 

Tuy nhiên, blog bmpd cho rằng, các hình ảnh trong tài liệu trình chiếu thể hiện tên lửa 46NE3, song các tính năng của 40N6Е nêu ra là thật.

Trước đó, mùa xuân năm 2018, có tin tên lửa 40N6 bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và tên lửa sẽ được đưa vào sản xuất loạt và sử dụng thử cho hệ thống S-400 trong Không quân-vũ trụ Nga từ mùa hè năm 2018.

Tháng 7/2018, tên lửa phòng không tầm xa 40N6Е đã hoàn thành thử nghiệm nhà nước. Chắc chắn 40N6/40N6Е cũng sẽ là vũ khí chủ lực dành cho hệ thống tên lửa phòng không tương lai S-500 mà Nga đang ráo riết phát triển.

Nguồn: Vietnamdefence, Rg, bmpd