Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018

VietTimes -- Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, Rolls-Royce đã trình làng chiếc SUV đầu tiên mang tên Cullinan. Mức giá đề xuất của Rolls-Royce Cullinan sẽ bắt đầu từ 325.000 USD và chưa kể tới danh sách tùy chọn dài đến khó tin dành cho chiếc xe này.
Mức giá đề xuất của Rolls-Royce Cullinan sẽ bắt đầu từ 325.000 USD
Mức giá đề xuất của Rolls-Royce Cullinan sẽ bắt đầu từ 325.000 USD
Tên gọi Cullinan được bắt nguồn từ một viên kim cương lớn nhất từng được phát hiện và giờ là một phần trên vương miệng của Hoàng gia Anh. Rolls-Royce cho biết để phát triển Cullinan hãng đã phải tiến hành khảo sát dựa trên yêu cầu của các khách hàng bởi suy cho cùng họ mới là người quyết định sự thành bại của chiếc SUV này.
Đối với Rolls-Royce, Cullinan là một chiếc xe cực kỳ quan trọng của nhà sản xuất ô tô hạng sang Anh Quốc đang thuộc sở hữu bởi tập đoàn BMW bởi đây là lần đầu tiên họ sản xuất ra một chiếc xe nằm ở phân khúc SUV. Như vậy tới thời điểm này, Rolls-Royce Cullinan đã trở thành một trong hai chiếc SUV siêu sang trọng bậc nhất thế giới, trước đó phải nói tới Bentley Bentayga.
Khung gầm tương tự như của Phantom
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 1 Rolls-Royce Cullinan phát triển dựa trên nền tảng khung gầm bằng nhôm hoàn toàn mới có tên gọi "Architecture of Luxury"

Không giống như nhiều suy đoán về việc chiếc SUV của Rolls-Royce sẽ được xây dựng trên nền tảng CLAR của BMW X7 chuẩn bị ra mắt, song thực tế đã cho thấy Cullinan là chiếc thứ 2 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm bằng nhôm hoàn toàn mới có tên gọi "Architecture of Luxury" hiện áp dụng trên phiên bản mới nhất của Phantom.

Dưới nắp ca-pô của Rolls-Royce Cullinan là khối động cơ V-12 6.75L tăng áp kép sản sinh công suất 563 mã lực, mô-men xoắn 850 Nm ngay từ vòng tua 1.600 vòng/phút. Vì là một chiếc SUV hướng tới sự sang trọng nên khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h đã không được nhà sản xuất nhắc tới nhưng họ cho biết Cullinan có thể đạt vận tốc 250 km/h với hộp số tự động 8 cấp.
Một chiếc xe có thể đi mọi địa hình
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 2 Có tới 6 chế độ lái địa hình bao gồm: đất, sỏi, cỏ ướt, bùn, tuyết và cát 

Không chỉ được chia sẻ nền tảng khung gầm của Phantom, Cullinan còn được sở hữu nguyên hệ thống treo được mệnh danh "thảm ma thuật" của chiếc sedan siêu sang này. Tuy nhiên, chiếc SUV của Rolls-Royce đã được tinh chinh với hệ thống treo khí nén tự điều chỉnh và điều khiển điện tử. Hệ thống treo trước sử dụng tay đòn kép mới, trong khi treo sau được thiết lập dạng liên kết 5 điểm.

Tất cả điều này sẽ giúp chiếc SUV của Rolls-Royce hoạt động tốt hơn khi ở chế độ Off-Road. Có tới 6 chế độ lái địa hình bao gồm: đất, sỏi, cỏ ướt, bùn, tuyết và cát. Tuy nhiên, người lái không cần phải chọn từng chế độ riêng lẻ mà chỉ cần thông qua một nút bấm "Off-Road". Toàn bộ các thông tin sẽ được camera và hệ thống máy tính xử lý để đưa các chế độ thích hợp
Kích thước siêu lớn
Có thể nói, Rolls-Royce Cullinan là một trong những chiếc SUV siêu sang nguyên bản không chỉ lớn mà còn còn nặng nhất thế giới. Chiếc xe có kích thước lần lượt là  5.341 x 2.164 x 1835 mm và chiều dài cơ sở dài 3.295 mm. Trọng lượng không tải là 2.660 kg. Trong khi đó, chiếc Bentley Bentayga lại ngắn hơn 200 mm, hẹp hơn 166 mm và có chiều dài cơ sở 2.992 mm (ngắn hơn của Cullinan 303 mm).
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 3 Cullinan là một trong những chiếc SUV có kích thước siêu lớn

Ở hàng ghế phía sau, khách hàng có thể lựa chọn 2 dạng: băng ghế ngồi bình thường hoặc hai chỗ ngồi riêng biệt. Khoang hành lý dư dả với 560 lít và lên 600 lít khi giá ngăn phía trên được tháo bỏ. Nếu hàng ghế sau được gập phẳng, nó sẽ tạo ra một không gian chứa đồ lên tới 1.930 lít và chiều dài tải lên tới 2.245 mm.

Vewing suit (lầu vọng cảnh) là một trong những tính năng độc đáo nhất của chiếc SUV siêu sang Cullinan. Khi dừng xe và nhấn nút, chiếc xe sẽ tự động mở ra 2 ghế ngồi bọc da và bàn cocktail từ phía sau xe. Chủ nhân chiếc xe có thể thoải mái, thư thái thưởng thức cảnh đẹp ở bất cứ địa điểm nào trên chính chiếc xe của mình.
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 4 Vewing suit (lầu vọng cảnh) là một trong những tính năng độc đáo nhất của chiếc SUV siêu sang Cullinan

Một điểm đặc biệt nữa ở khư vực này còn là vách kính ngăn cách giữa cabin và khoang hành lý. Điều này không chỉ giúp khoang hành khách trở nên yên tĩnh hơn mà còn đảm bảo nhiệt độ tối ưu ngay cả khi cửa của khoang hành lý đang mở.

Rolls-Royce Cullinan còn cho phép tự động hạ thấp 40mm khi bạn đến gần và bước lên xe. Sàn xe phẳng hoàn toàn và là một trong những chiếc xe dễ dàng ra vào nhờ thiết kế mở cửa đối xứng đặc trưng của hãng xe siêu sang Anh Quốc.
Cổ điển, sang trọng kết hợp với công nghệ tiên tiến
Bên trong Rolls-Royce Cullinan, cabin được vay mượn toàn bộ thiết kế của mẫu sedan Phantom, có điều vô lăng trông nhỏ và dày hơn, còn màn hình thông tin giải trí trung tâm đã là màn hình cảm ứng.
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 5 Khoang lái được bê nguyên thiết kế của Rolls-Royce Phantom

Đúng như những gì mà chúng ta mong đợi, Cullinan có hỗ trợ lái xe tiên tiến và hệ thống an toàn bao gồm mọi thứ từ Night Vision và Vision Assist bao gồm cảnh báo động vật hoang dã và đi bộ cả ban ngày lẫn ban đêm.

Hệ thống 4 camera cho phép hiển thị 3 chế độ: Toàn cảnh, toàn cảnh xung quanh và trên cao. Các hệ thống an toàn hỗ trợ khác có thể kể tới như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, cảnh báo giao thông cắt ngang, cảnh báo làn đường và giữ làn, màn hình HUD độ phân giải cao. Trong khi các tiện ích không thể thiếu là bộ phát wifi, hệ thống giải trí và hệ thống dẫn đường mới nhất.
Mức giá đề xuất của Rolls-Royce Cullinan sẽ bắt đầu từ 325.000 USD và chưa kể tới danh sách tùy chọn dài đến khó tin dành cho chiếc xe này.
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 6
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 7
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 8
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 9
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 10
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 11
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 12
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 13
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 14
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 15
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 16 Mô tả ảnh
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 17
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 18
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 19
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 20
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 21
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 22
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 23
Rolls-Royce Cullinan 2018: Chiếc SUV siêu sang đáng mong đợi của năm 2018 ảnh 24

Ảnh: Rolls-Royce