Rơi trực thăng, 16 cảnh sát thiệt mạng

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas cho biết, 16 cảnh sát đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng chở họ gặp nạn tại một vùng núi tây bắc nước này.
Một chiếc trực thăng UH60 Black Hawk. Ảnh: Reuters.
Một chiếc trực thăng UH60 Black Hawk. Ảnh: Reuters.

Vụ tai nạn xảy ra vào hôm 4/8, loại trực thăng gặp nạn là UH60 Black Hawk- một loại trực thăng quân sự do Mỹ sản xuất. Nguyên nhân tai nạn có thể do thời tiết xấu.

Chiếc trực thăng gặp nạn khi đang tham gia hoạt động chống ma túy trong khu vực Antioquia, cách thủ đô Bogota 450km về phía tây bắc.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ 4 ngày sau khi 11 binh sĩ Colombia thiệt mạng trong vụ máy bay C235 rơi tại đông bắc nước này. Chiếc C235 được sản xuất tại Tây Ban Nha và mới chỉ phục vụ từ năm 2008.

Bình Nguyễn theo Công an Nhân dân