Rộ tin Mỹ cung cấp "gói đền bù" cho Israel vì không tấn công một số mục tiêu Iran

Israel cho đến nay vẫn bác bỏ lời kêu gọi của Washington không tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 tại căn cứ không quân Nevatim gần Beersheba, Israel (Ảnh: Getty)

Kênh truyền hình Kan11 của Israel hôm 6/10 đưa tin, Mỹ được cho là đang yêu cầu Israel kiềm chế tấn công một số mục tiêu nhất định nhằm trả đũa cuộc tấn công tên lửa của Iran vào tuần trước.

Tehran đã bắn hơn 180 tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu ở Israel vào thứ Ba tuần trước, gọi đây là phản ứng của họ trước vụ ám sát lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh và lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi động thái của Iran là một “sai lầm lớn”.

Kênh này cho biết các quan chức Mỹ đang cung cấp cho Israel một "gói bồi thường" để kiềm chế các cuộc tấn công vào các địa điểm cụ thể ở Iran. Phóng viên Amichai Stein của hãng này trích dẫn các nguồn tin của Mỹ cho biết, gói đền bù sẽ bao gồm “sự bảo vệ về mặt ngoại giao” và nhiều vũ khí hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với CNN hôm Chủ nhật rằng “mọi thứ đều được đặt lên bàn” về việc lựa chọn mục tiêu, bình luận về lời kêu gọi công khai của Tổng thống Mỹ Joe Biden không tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran.

Mỹ là nguồn hỗ trợ quân sự chính cho Israel và đã bảo vệ nước này khỏi những lời chỉ trích trên trường quốc tế, bao gồm cả việc sử dụng quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chính quyền Tổng thống Biden phần lớn đã phớt lờ các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong khuôn viên nhiều trường đại học Mỹ trong năm nay.

Hôm đầu tuần này đánh dấu ngày kỷ niệm đầu tiên của cuộc đột kích ngày 7/10 vào miền Nam Israel của phong trào chiến binh Hamas có trụ sở tại Gaza, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng. Israel đã đáp trả hành vi vi phạm an ninh chưa từng có bằng một cuộc bao vây vùng đất của người Palestine, dẫn đến cái chết của ít nhất 41.000 người, theo chính quyền địa phương, và sự tàn phá trên diện rộng.

Tháng trước, Israel cũng phát động chiến dịch phá hoại và ném bom nhằm tiêu diệt tổ chức dân quân Hezbollah ở Lebanon. Tiếp theo đó là chiến dịch mặt đất “có giới hạn” mà nước này tuyên bố. Hơn 2.000 người thiệt mạng ở Lebanon do bạo lực gia tăng.

Thủ tướng Netanyahu đã kêu gọi “thế giới văn minh” phản đối “sự man rợ” của Iran và các nước ủy nhiệm của nước này, đồng thời sát cánh cùng đất nước của ông. Ông đã chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Bảy tuần trước, cho rằng lời kêu gọi các nước phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Israel là “sự ô nhục”.