Real Madrid gọi, MU trả lời và người hâm mộ chờ tin vui

VietTimes -- Vài ngày sau khi Real Madrid trình làng ngôi sao 18 tuổi, lập hat-trick trong chiến thắng 6-0 lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League với Galatasaray thì MU cũng “trình làng” Mason Greenwood hoàn hảo không kém.
Được đá vị trí tiền vệ phải sở trường trong đội hình 4-2-3-1, tiền đạo người Anh sinh năm 2001 đã không không phụ sự tin tưởng của Ole Solskjaer. Ảnh MU
Được đá vị trí tiền vệ phải sở trường trong đội hình 4-2-3-1, tiền đạo người Anh sinh năm 2001 đã không không phụ sự tin tưởng của Ole Solskjaer. Ảnh MU

Ngôi sao Rodrygo sinh ngày 9 tháng 1, 2001 (18 tuổi), tại Osasco, bang São Paulo, Brazil. Năm ngoái, “cậu nhóc” Rodrygo được Chủ tịch Florentino Perez bỏ ra 52 triệu USD mua về từ nhưng cho chính đội bóng này mượn lại tới hè 2019 để tích lũy kinh nghiệm. Mùa hè vừa qua, ngôi sao trẻ Brazil chuyển tới tới Bernabeu trong sự lo lắng thui chột tài năng bởi 2 đàn anh Hazard và Jovic.

Đẳng cấp Champions League

Nhưng trong lần ra sân thứ 6, Rodrygo đã có cú “hat-trick hoàn hảo” trong trận Real Madrid thắng 6-0 trước Galatasaray. Tài năng trẻ người Brazil ghi 3 bàn với chân trái, bằng đầu và chân phải, ngoài ra anh còn “mớm bóng” như đặt cho người đàn anh Karim Benzema nâng tỉ số lên 4-0. 

Rodrygo đã trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử ghi hat-trick tại Champions League với 18 tuổi và 301 ngày (sau Raul 18 tuổi và 113 ngày). Ảnh CNN.
Rodrygo đã trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử ghi hat-trick tại Champions League với 18 tuổi và 301 ngày (sau Raul 18 tuổi và 113 ngày). Ảnh CNN.

Rodrygo đã trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử ghi hat-trick tại Champions League với 18 tuổi và 301 ngày (sau Raul 18 tuổi và 113 ngày). Ở bàn mở tỷ số, Rodrygo xử lý bóng điệu nghệ, biến hàng phòng ngự của Galatasaray thành những gã hề. 3 phút sau, anh chọn điểm rơi chuẩn xác để thực hiện pha đánh đầu đưa bóng đi vào góc xa khung thành. Không nhiều cầu thủ tuổi 18 bình tĩnh đến lạnh lùng đưa ra các phương án dứt điểm khi lần đầu được tung ra đấu trường lớn.

Rodrygo đang là niềm hy vọng cho ông thầy Zidane thoát khỏi áp lực bị mất việc. Tính ra, ngôi sao trẻ này đã có 5 bàn thắng trên mọi đấu trường, hơn gấp đôi số bàn thắng của cả Hazard và Jovic cộng lại. Mọi thứ đang xảy ra 1 cách tự nhiên và vô cùng hoàn hảo, nó báo hiệu sân Santiago Bernabéu sắp xuất hiện một tinh tú sân cỏ.

Sự xuất hiện của Rodrygo đã làm cho các Madridista tạm quên đi nỗi nhớ ngôi sao Cristiano Ronaldo, làm lu mờ “bom tấn” Eden Hazard. Giờ đây HLV Zidane đã có thể yên tâm đã tìm được người thay thế hoàn hảo cho Gareth Bale. Số tiền mà họ bỏ ra mua Rodrygo chỉ bằng 25% so với việc theo đuổi Neymar, quá hời. Ít nhất Chủ tịch Florentino Perez  không bị đại kình địch Barcelona khoe khoang “hiện tượng” Ansu Fati.

Sao Europa League

Cũng như HLV Zidane, trong tay HLV Ole Solskjaer không có nhiều sự lựa chọn. Phong độ hàng công MU mùa này đang thất thường và để lại nhiều nỗ lo. Nên trong lượt tiếp đón Partizan Belgrade ở bảng L Europa League 2019-20, HLV Ole Solskjaer trao cơ hội cho “thần đồng” Greenwood đá chính bên cạnh Marcus Rashford và Anthony Martial.

Được đá vị trí tiền vệ phải sở trường trong đội hình 4-2-3-1, tiền đạo người Anh sinh năm 2001 đã không không phụ sự tin tưởng của Ole Solskjaer khi trở thành cầu thủ nổi bật nhất trên sân. Phút 21, Greenwood khéo léo loại bỏ hậu vệ đội khách trước khi tung cú sút đánh lừa cả thủ môn Vladimir Stojkovic để ghi bàn mở tỉ số cho M.U.

Hơn 10 phút sau Greenwood tiếp tục tỏa sáng với pha áp sát đoạt bóng từ hậu vệ Partizan, mở ra cơ hội cho Martial ghi bàn nhân đôi cách biệt trước khi Rashford chốt hạ tỷ số 3-0 với pha dứt điểm quyết đoán ở đầu hiệp hai.

Greenwood là cầu thủ trẻ nhất lịch sử M.U vừa ghi bàn, vừa kiến tạo ở một trận đấu thuộc cúp châu Âu, khi mới 18 tuổi 37 ngày. Ảnh MUFC
Greenwood là cầu thủ trẻ nhất lịch sử M.U vừa ghi bàn, vừa kiến tạo ở một trận đấu thuộc cúp châu Âu, khi mới 18 tuổi 37 ngày. Ảnh MUFC

Như vậy, Greenwood là cầu thủ trẻ nhất lịch sử M.U vừa ghi bàn, vừa kiến tạo ở một trận đấu thuộc cúp châu Âu, khi mới 18 tuổi 37 ngày. Kỷ lục cũ thuộc về Wayne Rooney, người lập hat-trick và kiến tạo một bàn khác ngay trong trận ra mắt M.U, gặp Fenerbache ở Champions League năm 2004.

Với chiến thắng trước Partizan, MU củng cố ngôi đầu bảng L với 10 điểm và qua đó sớm giành vé vào vòng knock-out của Europa League. Quỷ Đỏ cũng là đội duy nhất tại đấu trường này chưa để lọt lưới bất cứ một lần nào tính đến thời điểm này. 

Mùa này, sân cỏ châu Âu đang có những ngôi sao trẻ nổi bật Ansu Fati (Barca), Rodrygo (Real Madrid) và Greenwood (MU). Việc Messi và Ronaldo đã thống trị châu Âu quá lâu khiến cho người hâm mộ nhàm chán, người ta đang kỳ vọng vào sự tỏa sáng của những tiền đạo trẻ.

Việc mới xuất hiện lần đầu tại Champions League và Europa League nhưng những chàng trai mới bước qua tuổi 18 đã có những dấu ấn như thế khiến cho các CLB và người hâm mộ có cái để kỳ vọng.