Quý 1: VNA lãi 1.070 tỉ đồng, PVN nộp ngân sách 18.600 tỉ

Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí (PVN) cùng thời điểm đều công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2016. Trong khi Vietnam Airlines báo lãi trước thuế hơn 1.070 tỉ đồng thì PVN không công bố lợi nhuận của mình.
Trong 3 tháng đầu năm VNA đã vận chuyển được hơn 4,6 triệu lượt hành khách. Ảnh: Anh Quân
Trong 3 tháng đầu năm VNA đã vận chuyển được hơn 4,6 triệu lượt hành khách. Ảnh: Anh Quân

Hôm 24-4, Vietnam Airlines cho biết, tổng doanh thu hợp nhất của hãng này ước đạt hơn 19.000 tỉ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ và đạt 26,4% so với kế hoạch năm.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến đạt hơn 1.071 tỉ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ. Trong đó công ty mẹ ước đạt hơn 15.000 tỉ đồng doanh thu và 873,9 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế.

Vietnam Airlines thông tin rằng, kết quả này đạt được nhờ giá nhiên liệu bay duy trì ở mức thấp, tỉ giá các đồng ngoại tệ tại các thị trường trọng điểm đều tăng so với đồng đô la Mỹ, và một yếu tố khác là lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao hơn 20% so với cùng kỳ, ước đạt 2,46 triệu lượt khách, riêng khách đến bằng đường hàng không đạt gần 2 triệu lượt.

Tuy nhiên, quý I cũng là thời điểm việc kinh doanh của hãng bị ảnh hưởng bởi vụ khủng bố tại sân bay Brussels (Bỉ) hồi tháng 3 khiến hành khách e ngại di chuyển, việc virus Zika xâm nhập vào Việt Nam... Mặt khác, diễn biến thời tiết phức tạp và cơ sở hạ tầng tại một số sân bay lớn còn bất cập cũng đã làm hạn chế việc triển khai kế hoạch khai thác và dịch vụ của Vietnam Airlines.

Tuy vậy, trong 3 tháng đầu năm, Vietnam Airlines vẫn vận chuyển được hơn 4,6 triệu lượt hành khách, vượt kế hoạch và tăng trưởng 11,6% so với cùng kỳ; thực hiện 34.500 chuyến bay nội địa và quốc tế an toàn, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Còn về vận tải hàng hóa, lượng hàng mà hãng vận chuyển trong quý 1 đạt gần 61.000 tấn, tăng 15,6% so với cùng kỳ và vượt 11,2% kế hoạch quý.

Cùng ngày 24-4, PVN cũng công bố kết quả kinh doanh quý I trong buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại tập đoàn. Theo công bố của PVN, các chỉ tiêu sản xuất cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra của quý I năm nay. Trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 4,56 triệu tấn, vượt 7,2% kế hoạch quý I; sản lượng khai thác khí đạt 2,78 tỉ m3, vượt 11,7% kế hoạch; sản xuất điện đạt 5,21 tỉ kWh.

Tuy nhiên, PVN chỉ công bố việc nộp ngân sách nhà nước hơn 18.600 tỉ đồng mà không công bố kết quả doanh thu và lợi nhuận cụ thể.

Thực tế, tình hình giá dầu trên thế giới có phục hồi chút ít nhưng vẫn chưa thể khiến kết quả kinh doanh của PVN khởi sắc hơn. Theo Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), giá dầu tăng mạnh đến 14% trong tháng 4 nhưng vẫn giảm rất sâu so với cùng thời điểm năm trước. Tuy nhiên, giá dầu Brent và WTI hiện vẫn cao hơn 70% so với mức đáy được thiết lập trong tháng 1 và tháng 2 năm nay.

Theo TBKTSG