Quốc gia này chỉ còn đủ nhiên liệu để dùng trong 5 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Kho dự trữ nhiên liệu của Sri Lanka chỉ còn đủ dùng cho 5 ngày nữa, Bộ trưởng Năng lượng nước này tuyên bố trong hôm 16/6.
Binh sĩ canh gác tại một trạm xăng cạn kiệt ở thủ đô Colombo, Sri Lanka ngày 15/6 (Ảnh: CNN)
Binh sĩ canh gác tại một trạm xăng cạn kiệt ở thủ đô Colombo, Sri Lanka ngày 15/6 (Ảnh: CNN)

Quốc gia này hiện đang chờ xác nhận chính thức từ chính phủ Ấn Độ phê duyệt hạn mức tín dụng mới 500 triệu USD để mua nhiên liệu. Đất nước 22 triệu dân này đang chìm trong cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong vòng 7 thập kỷ sau khi ngoại hối dự trữ của họ giảm xuống mức thấp kỷ lục, trong đó đồng USD dự trữ của họ đã cạn kiệt do được sử dụng để chi trả cho các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu, bao gồm thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu.

Tình trạng thiếu nhiên liệu kinh niên ở Sri Lanka đã trở nên tồi tệ hơn trong tuần này, khi người dân xếp hàng dài đến cả km tại các trạm xăng trên toàn quốc, dẫn đến tình trạng biểu tình. Nhiều chủ phương tiện đã phải chờ thâu đêm mới mua được dầu diesel và xăng.

Được biết các kho dự trữ chủ yếu phục vụ cho phương tiện, một số ngành công nghiệp và dịch vụ thiết yếu của Sri Lanka. Cách đây 1 tháng, Thủ tướng nước này nói rằng họ chỉ còn đủ xăng dùng cho 1 ngày.

Sri Lanka hiện không có đủ khả năng thanh toán khoản tiền 725 triệu USD cho các bên cung ứng và cũng đang chật vật trong việc mở thư tín dụng cho các đợt hàng trong tương lai, Bộ trưởng Năng lượng Kanchana Wijesekera cho hay.

“Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung nhiên liệu do các vấn đề ngoại hối và chính phủ đang làm việc để quản lý kho dự trữ diesel và xăng cho đến ngày 21/6”, ông nói với các phóng viên. “Chúng tôi đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc đáp ứng nhu cầu, trong khi kho dự trữ có thể cạn kiệt nhanh hơn nếu chúng tôi không cắt giảm việc đi lại không cần thiết hay đầu cơ nhiên liệu.”

“Chúng tôi đang kỳ vọng vào đợt hàng xăng dầu đến trong vòng 3 ngày tới và 2 đợt hàng khác đến trong vòng 8 ngày tới”, ông nói thêm.

Sri Lanka hiện đang chờ xác nhận chính thức về hạn mức tín dụng 500 triệu USD đến từ Ngân hàng Exim của chính phủ Ấn Độ, số tiền mà ông Wijesekera cho rằng sẽ được sử dụng để chi trả cho các đơn hàng nhiên liệu của Sri Lanka trong vài tuần tới.

Ấn Độ hiện là nước hỗ trợ quan trọng của Sri Lanka trong cuộc khủng hoảng tài chính, khi đã chi khoảng 3 tỉ USD viện trợ cho nước này, trong đó có 1 tỉ USD tín dụng để Sri Lanka nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu và 400 triệu USD hoán đổi ngoại tệ.

Sri Lanka đã liên lạc với nhiều quốc gia, trong đó có Nga, để thảo luận về những lựa chọn nhập khẩu nhiên liệu đủ để họ sử dụng trong vài tháng, ông Wijesekera cho hay. Nước này cũng đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để nhận được một gói cứu trợ. Một phái đoàn của IMF dự kiến sẽ đến Sri Lanka trong hôm 20/6.

Theo CNN