Quốc gia EU chuẩn bị ứng phó với làn sóng di cư từ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Cộng hòa Séc sẽ chấm dứt ưu đãi cho người xin tị nạn sau khi xung đột với Nga kết thúc, ông Vit Rakusan tuyên bố.

Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Vit Rakusan. Ảnh: Getty.
Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Vit Rakusan. Ảnh: Getty.

Bộ trưởng Nội vụ Vit Rakusan cho biết Cộng hòa Séc sẽ chấm dứt chương trình ưu đãi đối với những người xin tị nạn Ukraine để chuẩn bị cho làn sóng di cư có thể xảy ra sau khi xung đột với Nga được giải quyết.

Các quốc gia EU, bao gồm cả Cộng hòa Séc, đã cấp quy chế bảo vệ tạm thời cho những công dân Ukraine được xác định là người tị nạn, cung cấp nhiều chương trình cứu trợ khác nhau. Trong một cuộc phỏng vấn với Novinky.cz, ông Rakusan bày tỏ lo ngại về khả năng gia tăng số lượng người di cư, liệu tình trạng thiết quân luật ở Ukraine có được dỡ bỏ và nam giới trong độ tuổi chiến đấu có được phép xuất cảnh khỏi Ukraine một cách hợp pháp hay không.

Ông Rakusan, người đồng thời là Phó Thủ tướng thứ nhất, khẳng định: “Cho dù chiến tranh có kết thúc như thế nào đi chăng nữa, sau đó sẽ không ai có thể đến đây với sự bảo vệ tạm thời”.

Bộ trưởng cho biết, sau sự thay đổi chính sách này, những đơn xin cư trú - bao gồm cả những người đàn ông Ukraina muốn đoàn tụ gia đình ở Cộng hòa Séc - sẽ được xử lý theo các quy định nhập cư tiêu chuẩn. Hơn nữa, người Ukraine sẽ được coi là bình đẳng với những người nước ngoài khác về các phúc lợi xã hội như hỗ trợ nhà ở.

Bộ trưởng cho biết, sau sự thay đổi chính sách, các đơn xin cư trú - bao gồm cả những người đàn ông Ukraina muốn đoàn tụ gia đình ở Cộng hòa Séc - sẽ được xử lý theo các quy định nhập cư tiêu chuẩn. Hơn nữa, người Ukraine sẽ được coi là bình đẳng với những người nước ngoài khác về các phúc lợi xã hội như hỗ trợ nhà ở.

Thống kê của chính phủ chỉ ra rằng hơn 397.000 người Ukraine hiện đang được bảo vệ tại Cộng hòa Séc. Oong Rakusan lưu ý rằng khoảng một nửa số cá nhân này đã bày tỏ ý định ở lại Séc sau khi kết thúc cuộc xung đột với Nga, mặc dù một số có thể xem xét lại điều này sau khi chính sách mới được thực thi. Các quan chức tin rằng Cộng hòa Séc có thể tiếp nhận 200.000 người Ukraine về lâu dài.

Theo ông Rakusan, Praha đang hợp tác với Warsaw để thực hiện những điều chỉnh cần thiết trên toàn EU. Ba Lan đã trở thành nơi tiếp đón chính của công dân Ukraine, với ước tính khoảng 990.000 người đã chuyển đến đây trong thời gian xảy ra xung đột, làm tăng gấp đôi số lượng cộng đồng địa phương.

“Hai nước lên kế hoạch ứng phó dựa trên kinh nghiệm tập thể của mình”, ông Rakusan giải thích, thừa nhận rằng “Tây Ban Nha, Pháp hoặc các quốc gia khác không phải đối mặt với những vấn đề cấp bách như vậy thì không thể chuẩn bị đề xuất cho chúng tôi”.

Các quan chức và truyền thông Ba Lan gần đây đã đưa ra quan ngại về việc các cựu quân nhân Ukraine là mối đe dọa an ninh tiềm tàng. Trong tháng này, Tổng thống Andrzej Duda cảnh báo rằng những người lính giải ngũ có thể góp phần làm tăng tội phạm có tổ chức, trong khi bác sĩ tâm thần quân sự Radoslaw Tworus cho biết châu Âu nên sẵn sàng cho làn sóng cựu chiến binh mắc chứng PTSD.

Năm ngoái, người Ukraine được cho là chiếm 9.753 trong số 16.437 vụ cảnh sát bắt giữ người nước ngoài ở Ba Lan, vượt qua tất cả các nhóm không phải người Ba Lan khác.