Quảng Ninh cấm biển, 115 du khách kẹt trên đảo Cô Tô

Từ 7 giờ sáng 4-10, Quảng Ninh đã ban bố lệnh cấm biển trên toàn tỉnh. TP Móng Cái, huyện Hải Hà cũng cấm vận chuyển hàng hóa trên sông Ka Long, Hà Cối...
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu và đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão tại TP Móng Cái
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu và đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão tại TP Móng Cái

Nhằm đối phó với cơn bão số 4 (tên quốc tế Mujigae), từ 7 giờ sáng nay ngày 4-10, Quảng Ninh đã ban bố lệnh “cấm biển” trên toàn tỉnh.

Theo ông Lê Hồng Thắng, Giám đốc Cảng thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, đến trưa nay, toàn bộ gần 500 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, 316 tàu đánh bắt xa bờ và 8.027 tàu đánh bắt gần bờ đã về nơi trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, trên địa bàn toàn tỉnh có 8.387 lồng bè nuôi trồng thủy sản với tổng số hộ là 1.036 hộ, đã thông báo hướng dẫn chủ động, sẵn sàng ứng phó và di dời người khỏi lồng bè khi có bão đổ bộ vào.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn công tác do ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 4 tại TP Móng Cái và các huyện, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cũng đã cử 1 tàu và 2 xuồng cao tốc ứng trực tại vịnh Bái Tử Long, sẵn sàng cơ động tham gia tìm kiếm cứu nạntrên vùng biển từ khu vực thị xã Quảng Yên đến TP Móng Cái; 1 tàu và 2 xuồng cao tốc ứng trực tại khu vực Nhà Đèn sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn từ khu vực Nhà Đèn đến thị xã Quảng Yên. Đơn vị này cũng đã thông báo và hướng dẫn cho 3.463 tàu cá/7.911 lao động; 309 tàu vận tải/ 1.729 thuyền viên; 22 tàu nước ngoài/462 thuyền viên về vị trí và hướng đi của bão để tàu thuyền chủ động ứng phó.

Tại huyện Cô Tô, còn 115 khách du lịch ở lại theo chương trình và được địa phương xác nhận đảm bảo an toàn. Tại huyện Vân Đồn, không còn khách du lịch trên các đảo Minh Châu, Quan Lạn.

Gia cố đê Giỏ Gie trên đảo Vĩnh Thực, Móng Cái

Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV); Tổng công ty Đông Bắc đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng và tập trung, rà soát, triển khai biện pháp phòng chống đối phó với gió bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, đá đối với các khu mỏ hầm lò, bãi thải than, khe suối, các khai trường lộ thiên và vùng dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng.

TP Móng Cái cấm các phương tiện vận chuyển hàng hóa trên sông Ka Long. huyện Hải Hà cũng cấm mọi hoạt động sản xuất trên sông Hà Cối.

Theo NLĐ