Quảng Nam: Bắt 3 cán bộ khai khống tiền đền bù đất gây thất thoát hơn 4 tỷ đồng

VietTimes -- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam (PC03) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng nguyên là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Tự Trung, nguyên là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Điện Bàn (Ảnh Xuân Mai)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Tự Trung, nguyên là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Điện Bàn (Ảnh Xuân Mai)

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Lê Tự Trung (SN 1967, trú Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và Nguyễn Ngọc Đãi (SN 1974, trú Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đều là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Điện Bàn. Đối tượng còn lại là Trần Việt Hùng (SN 1979, trú Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), là cán bộ thẩm định Phòng Tài nguyên môi trường thị xã Điện Bàn.

Theo hồ sơ của Cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam, các đối tượng trên được giao nhiệm vụ thực hiện việc áp giá, lập phương án đền bù, thẩm định phương án đền bù đối với đất của các hộ dân nằm trong dự án Khu dân cư dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và trong quá trình thực hiện việc đền bù, các đối tượng đã làm trái quy định của nhà nước cho 21 trại nuôi tôm của 16 hộ dân trong khu vực dự án không đủ tiêu chuẩn đền bù được hưởng đền bù số tiền hơn 4 tỷ đồng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng điều tra.