Quảng Nam: 120 người tiếp xúc với bệnh nhân 416 và 418 đã âm tính với COVID-19

VietTimes –Sáng 27/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng cho biết, đã có 120 mẫu xét nghiệm bệnh phẩm của những người có tiếp xúc với bệnh nhân 416 và 418 ở Đà Nẵng đã âm tính với COVID-19.
Ngành y tế Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với người cách ly tập trung
Ngành y tế Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với người cách ly tập trung

Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin dịch tễ từ Ban Chỉ đạo phòng - chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, Sở Y tế Quảng Nam đã khẩn trương ra soát, lên danh sách, thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối với những người tiếp xúc với bệnh nhân 416 và 418 nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng.

Kết quả ban đầu có 120 mẫu bệnh phẩm âm tính với COVID-19, trong số này có những người đã tiếp xúc với hai bệnh nhân số 416 và 418 nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng

Dự kiến trong ngày 27/7, CDC Quảng Nam sẽ tiếp tục xét nghiệm 50 mẫu bệnh phẩm còn lại và xét nghiệm đối với 3 mẫu bệnh phẩm người ở Tam Kỳ có tiếp xúc với bệnh nhân 420 ở Đà Nẵng.

Trước đó, trước diễn biến phức tạp của COVID-19, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo khẩn các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam; Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân không được chủ quan, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu người thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt khu vực biên giới, các đường mòn, lối mở, không để bất cứ trường hợp nào nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam; Công an tỉnh, tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp tại Quảng Nam.