Quân đội Ukraine thử nghiệm tên lửa mới, báo Nga mỉa mai bằng nhận định chuyên gia

VietTimes -- Phòng thiết kế Luch của Ukraine đã thử nghiệm "tên lửa dẫn đường" mới, tổng thống Pyotr Poroshenko tuyên bố.
Quân đội Ukraine thử nghiệm tên lửa mới, (ảnh minh họa: Sputnik)
Quân đội Ukraine thử nghiệm tên lửa mới, (ảnh minh họa: Sputnik)

Trong đoạn video được đăng trên Facebook của tổng thống Ukraine, có thể thấy tên lửa được phóng từ hệ thống phóng tên lửa nhìn tương tự như loại phát triển từ thời Liên Xô 9K58 "Smerch".

Theo các chuyên gia, Phòng thiết kế Luch thực sự tham gia vào việc phát triển hệ thống điều khiển tên lửa nâng cấp Olkha. 

Cuộc thử nghiệm tên lửa đầu tiên đã được thực hiện ngày 22.3.2016.

Trước đó, nhà bình luận quân sự Viktor Baranez nói với báo Sputnik rằng trong thực tế hầu hết các tổ hợp quân sự-công nghiệp Ukraine đang trong giai đoạn suy thoái sâu. 

Lý do được biết là khi tách khỏi khu phức hợp quân sự-công nghiệp Nga, Ukraine đã cố gắng thoát khỏi hố sâu mà họ đã sa vào. 

Theo ông, chất lượng ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang trở thành đối tượng trào phúng.