Quân đội Syria tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp ở Deir Ezzor

VietTimes -- Ngày 17.05.2016, thủ lĩnh tối cao tự xưng của IS, "caliph" Ibrahim Abu Bakr Al-Baghdadi, nhận được tin rằng cánh tay phải của hắn, Tarek Khalaf 'Abdullah bị quân đội Syria tiêu diệt ở tỉnh Deir Ezzor.
Quân đội Syria tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp ở Deir Ezzor

Được gọi với mật danh (nom de guerre) Abu Hatem Albu Umar, Tarek Abdullah là một trong những chỉ huy chiến trường nổi tiếng nhất của IS ở Syria.

Chỉ huy chiến trường IS này được coi là một trong những chỉ huy đáng tin cậy nhất của Baghdadi tại Syria, dẫn đầu một số chiến dịch khủng bố chống chính phủ Syria và lực lượng dân quân người Kurd (YPG).

Cái chết Tarek Abdullah đến trong một thời điểm tồi tệ của Baghdadi, khi các lực lượng IS đối mặt với nguy cơ đe dọa nghiêm trọng từ quân đội Iraq tại cửa khẩu Al-Qa'im qua lại biên giới và thủ phủ tỉnh Nineveh (thành phố Mosul).

NT