Quân đội Syria tiếp tục thu hoạch vũ khí trang bị của “quân nổi dậy” ở Daraa

VietTimes -- Ngày 14.03.2019, Kênh thông tấn xã nhà nước SANA, dẫn nguồn tin Quân đội Syria cho biết, các đơn vị an ninh quân sự và công binh lại tiếp tục thu hoạch thêm một kho vũ khí lớn của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên vùng nông thôn phía nam tỉnh Daraa.
Quân đội Syria thu vũ khí trang bị cất giấu bí mật của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở SANA. Ảnh SANA
Quân đội Syria thu vũ khí trang bị cất giấu bí mật của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở SANA. Ảnh SANA

Theo thông tin từ quân đội Syria, các đơn vị quân cảnh và công binh phát hiện một kho vũ khí được giấu rất kỹ khi rà phá bom mìn và vật liệu nổ trên các thị trấn Al-Hara và Inkhil thuộc vùng nông thôn tỉnh Daraa.

Trong số rất nhiều vũ khí bị Quân đội Syria ngày 14.03.2019 có nhiều súng máy PKC, súng phóng lựu chống tăng RPG, súng phóng lựu xuyên giáp, súng máy DShK, các loại ống nhòm, lựu đạn cầm tay, trang thiết bị liên lạc và rất nhiều đạn dược. Trong số đó có những vũ khí trang bị do Israel sản xuất và cung cấp cho lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Những vũ khí trang bị phát hiện được trong kho vũ khí bí mật của các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Daraa. Ảnh SANA
Những vũ khí trang bị phát hiện được trong kho vũ khí bí mật của các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Daraa. Ảnh SANA
Quân đội Syria thu giữ một số lượng lớn vũ khí của các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Daraa. Video: SANA.