Quân đội Syria thu nhiều vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan

VietTimes -- Ngày 23.08.2016, một nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan bất ngờ tấn công vào vị trí của lực lượng vũ trang địa phương (NDF) Syria trên vùng nông thôn phía Đông Hama, đánh dọc theo trục đường Sheikh Hilal-Ithriya gần quốc lộ Salamiyah-Raqqa.
Binh sĩ quân đội Syria bên chiếc xe chở vũ khí bị phá hủy
Binh sĩ quân đội Syria bên chiếc xe chở vũ khí bị phá hủy

Nhưng cuộc tấn công ngẫu hứng của nhóm chiến binh thánh chiến nhanh chóng bị dập tắt sau khi các binh sĩ Syria phá hủy một xe tải nhỏ chở vũ khí của nhóm chiến binh này tại thị trấn Sheikh Hilal thuộc quận Salamiyah.

Sau cuộc đọ súng chớp nhoáng, các binh sĩ Syria tiêu diệt những kẻ tấn công thánh chiến và thu một số lượng vũ khí lớn do các tay súng Hồi giáo cực đoan vận chuyển.

Các lực lượng vũ trang Syria cho biết, quốc lộ Salamiyah-Raqqa vẫn thông suốt, không có sự đe dọa bị tấn công từ các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

NT