Quân đội Syria thu giữ một số lượng lớn vũ khí của phe Hồi giáo cực đoan

VietTimes -- Ngày 11.01.2019, Hãng thông tấn SANA cho biết, quân đội Syria phát hiện và thu giữ một một khối lượng vũ khí và thiết bị lớn bị lực lượng Hồi giáo cực đoan cất giấu bí mật trong khu vực các tỉnh Damascus và Al-Quneitra. Số lượng vũ khí do các nhóm cực đoan cất giấu nhằm mục đích sử dụng khi thời cơ đến.
Vũ khí chiến lợi phẩm thu giữ được từ lực lượng Hồi giáo cực đoan.
Vũ khí chiến lợi phẩm thu giữ được từ lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Theo hãng tin nhà nước Syria (SANA), quân đội thu giữ rất nhiều vũ khí và trang thiết bị trong chiến dịch rà phá bom mìn, vật liệu nổ trong những thị trấn, khu dân cư dọc ranh giới địa lý hành chính giữa 2 tỉnh Al-Quneitra và Damascus.

Chiến lợi phẩm tìm thấy được bao gồm một số lượng lớn vũ khí trang bị, nhiều loại đạn dược khác nhau, nhiều xe cơ giới bán tải bị đánh cắp từ người dân và sử dụng trong chiến đấu, một chiếc xe cứu hỏa do Anh sản xuất của nhóm Mũ bảo hiểm trắng (White Helmets), một chiếc xe ủi, hai xe ô tô hạng sang bị đánh cắp và chuyển đến từ các vùng bị chiếm đóng, nhiều trang thiết bị viễn thông, các loại đạn, súng phóng lựu sử dụng một lần và các trang thiết bị cá nhân do Israel cung cấp cho các nhóm khủng bố.

Những vũ khí trang bị thu giữ được của lực lượng Hồi giáo cực đoan trong địa phận 2 tình Damascus và Quneitra. Ảnh minh họa SANA
 Những vũ khí trang bị thu giữ được của lực lượng Hồi giáo cực đoan trong địa phận 2 tình Damascus và Quneitra. Ảnh minh họa SANA
Kho vũ khí thu giữ được của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên khu vực tỉnh Damascus và Quneitra. Video:  syria alikhbaria.