Quân đội Syria phục kích, thu lượng lớn trang bị quân sự nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ

VietTimes -- Đêm 09.01.2017, lực lượng vũ trang địa phương (Phòng vệ Quốc gia -NDF) Syria triển khai một trận phục kích trên vùng nông thôn phía đông Hama, tập kích và thu giữ một số lượng lớn các loại vũ khí và trang thiết bị giành cho cho Jabhat Fateh Al-Sham trên vùng miền tây quận Salamiyah.
Vũ khí trang bị có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập lậu
Vũ khí trang bị có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập lậu

Theo nguồn tin địa phương, các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang địa phương NDF tiến hành trận đánh phục kích vào hồi 01:00 (giờ Damascus) sáng ngày 10.01.2017, tiêu diệt tài xế và các tay súng hộ vệ đoàn xe chở vũ khí trên đường giao thông ngoài làng Al-Hart thuộc vùng nông thôn Salamiyah.

Quân đội Syria thu giữ một số lượng lớn thiết bị quân sự và thiết bị viễn thông trong cuộc phục kích thành công này.

Trong số vũ khí và thiết bị viễn thông, chiếm giữ được ngày 10.01.2017 có cả máy bay không người lái do thám và kính nhìn đêm, có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập lậu vào Syria.

Vũ khí trang bị thu giữ được của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến

NT