Quân đội Syria nghiền nát Al-Qaeda, FSA phản công trên tuyến lửa Hama

VietTimes -- Ngày 12.11.2017, Lực lượng Hồi giáo cực đoan, liên minh tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham và nhóm thánh chiến Jaysh Al-Izza (quân đội Syria tự do – FSA) tiến hành cuộc tấn công vào chiến tuyến quân đội Syria nhằm tái chiếm lại các làng miền bắc Hama, được các lực lượng vũ trang Syria giải phóng trong tuần qua.
Pháo binh quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường Hama - ảnh Masdar News
Pháo binh quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường Hama - ảnh Masdar News

Các tay súng thánh chiến cuồng tín Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS – Al-Qaeda Syria) và Jaysh Al-Izza (FSA) liên minh ồ ạt tấn công vào các làng Baleel và Al-Zafghriyah trên vùng nông thôn phía bắc Hama, với ý đồ áp đảo và đánh bật các đơn vị quân đội Syria ra khỏi khu vực.

Nhưng các đơn vị lữ đoàn 47 thuộc sư đoàn thiết giáp số 11 đã phát hiện sớm cuộc tấn công này, kịp thời đánh trả nhóm chiến binh HTS và FSA trên vùng nông thôn phía bắc Hama.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, lực lượng Hồi giáo cực đoan HTS và Jaysh Al-Izza (FSA) sử dụng xe đánh bom tự sát VBIED và các xe cơ giới gắn súng phòng không hạng nặng, cố gắng đánh chiếm những làng mạc trên vùng nông thôn phía bắc Hama. Tuy nhiên, các phương tiện tấn công nhanh này rơi vào trận địa mìn, nhiều xe cơ giới bị phá hủy.

Dưới hỏa lực đánh trả quyết liệt của quân đội Syria, lực lượng khủng bố HTS và phiến quân Jaysh Al-Izza (FSA) gánh chịu thêm tổn thất về sinh lực. Thiệt hại nặng nề đã buộc các nhóm chiến binh cực đoan phải chấm dứt cuộc tấn công, lui về tuyến phòng thủ ban đầu. 

Quân đội Syria nghiền nát Al-Qaeda, FSA phản công trên tuyến lửa Hama  ảnh 1
Quân đội Syria nghiền nát Al-Qaeda, FSA phản công trên tuyến lửa Hama  ảnh 2Xe cơ giới của lực lượng Hồi giáo cực đoan HTS và FSA bị thiêu hủy trên chiến trường Hama - ảnh Masdar News

NT