Quân đội Syria lần thứ 3 đánh chiếm thị trấn Maheen tỉnh Homs

Trận chiến giành lại thị trấn Maheen trong chiến dịch quân sự quy mô lớn của quân đội Syria bắt đầu. Lữ đoàn 120 sư đoàn 2, phối hợp cùng lực lượng vũ trang địa phương đã chiếm các cao điểm khống chế khu vực và tấn công làng Hawareen. Đây là lần thứ 3 quân đội Syria đánh chiếm thị trấn Maheen.
Quân đội Syria lần thứ 3 đánh chiếm thị trấn Maheen tỉnh Homs

Ngày 24.12 khu vực nông thôn phía đông nam tỉnh Homs lữ đoàn 120 quân đội Syria thuộc sư đoàn 2, trong thế trận kết hợp với lực lượng vũ trang địa phương NDF của Sadad, lực lượng đảng Xã hội Dân chủ SSNP đã giành được quyền kiểm soát các địa bàn Jabal Al-Hazzm, Jabal Maheen Al-Kabeer, Al-Kazeeya sau trận chiến ác liệt với các tay súng IS gần thị trấn chiến lược Maheen.

Theo nguồn tin từ sân bay quân sự T-4, lữ đoàn 120 cùng lực lượng dân quân địa phương đã đánh chiếm hầu hết cao cao điểm, nằm cách thị trấn Maheen khoảng 3 km,chỉ còn lại ngôi làng nhỏ Hawareen nằm giữa các lực lượng vũ trang Syria và thị trấn Maheen ở vùng nông thôn phía đông nam tỉnh Homs.

Đầu tuần, báo Arab Source cho biết, các lực lượng dự bị của quân đội Syria đã cơ động đến mặt trận phía Nam tỉnh Homs, thực hiện chiến dịch phối hợp cùng lực lượng đảng Xã hội Dân chủ Syria và lực lượng vũ trang địa phương tấn công giành lại thị trấn chiến lược Maheen từ lực lượng khủng bố IS. Những đơn vị dự bị này đã dẫn đầu cuộc tấn công của lữ đoàn 120 vào các mục tiêu ngoại vi thị trấn này.

Cách thị trấn Maheen chỉ 3km về phía Nam, quân đội Syria đang tập trung vào mục tiêu tiếp theo, làng Hawareen. Tại đây, quân đội Syria bắt đầu trận chiến bằng đòn tấn công xuất phát từ sườn phía Bắc của ngôi làng.

Trận tấn công đánh chiếm Maheen lần thứ Hai của quân đội Syria
Theo QPAN