Quân đội Syria lại đánh vỗ mặt phiến quân được Mỹ hậu thuẫn

VietTimes -- Sau nhiều lần bị các nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc Quân đội Syria tự do (FSA) tiến công vào chiến tuyến, ngày 06.08.2017, quân đội Syria tiến hành cuộc tiến công hành tiến đánh vào chiến tuyến của lực lượng (FSA) gần biên giới Jordan.
Hướng tấn công chính của quân đội Syria trên chiến tuyến chống phiến quân FSA thuộc vùng biên giới Jordan - Syria
Hướng tấn công chính của quân đội Syria trên chiến tuyến chống phiến quân FSA thuộc vùng biên giới Jordan - Syria

Quân đội Syria, chủ lực là các đơn vị quân đoàn tình nguyện số 5 tiến công chọc thủng tuyến phòng ngự của Quân đội Syria Tự do (FSA), chiếm được một số vị trí trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Al-Sweida

Al-Masdar News dẫn nguồn tin chính quyền Syria cho biết, quân đội Syria và các đơn vị quân tình nguyện chiếm được cao điểm Tal Asadiyah phía bắc đập Al Zuluf và Tal Al-Hardiyah, nằm phía nam cao điểm Tal al Dab'a, trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Suweida.

Tham gia cùng quân đội Syria có lực lượng SAA được hỗ trợ bởi lực lượng Đại bàng trong bão lốc-Eagles of the Whirlwind thuộc Đảng Xã hội Dân tộc Syria (SSNP) và một lực lượng lớn Quân Giải phóng Palestine (PLA).

Quân đội Syria tiến công lực lượng phiến quân FSA do Mỹ hậu thuẫn - Video Truyền thông quân đội Syria
Syrian Army Advances At Syrian-Jordanian Border. US-backed Militants For Coalition For Push Towards Deir Ezzor
Syrian Army Advances At Syrian-Jordanian Border. US-backed Militants For Coalition For Push Towards Deir Ezzor
Syrian Army Advances At Syrian-Jordanian Border. US-backed Militants For Coalition For Push Towards Deir Ezzor
Quân đội Syria lại đánh vỗ mặt phiến quân được Mỹ hậu thuẫn  ảnh 4
Quân đội Syria lại đánh vỗ mặt phiến quân được Mỹ hậu thuẫn  ảnh 5Nhóm chiến binh thuộc Đảng Xã hội Dân tộc SSNP - Truyền thông PNN

Truyền thông của tổ chức FSA cho biết, nhóm Jaysh Assoud al-Sharqia được Mỹ hậu thuẫn và huấn luyện cho biết đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của quân đội Syria. Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra trong khu vực Mahrotha và Al-Fakah trên vùng ngoại ô sa mạc Damascus, cuộc tấn công thứ hai diễn ra trong khu vực Al-Shyab trên vùng nông thôn tỉnh Suweida gần biên giới Jordan-Syria. Nhóm phiến quân Jaysh Assoud al-Sharqia được Mỹ hậu thuẫn tuyên bố đã phá hủy 3 xe tăng quân đội Syria bằng tên lửa chống tăng ATGM trong 48 giờ qua.

Syrian Army Advances At Syrian-Jordanian Border. US-backed Militants For Coalition For Push Towards Deir Ezzor
Syrian Army Advances At Syrian-Jordanian Border. US-backed Militants For Coalition For Push Towards Deir Ezzor

Cùng lúc này, một số nhóm phiến quân thánh chiến thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) được Mỹ ủng hộ và cung cấp vũ khí, hoạt động tại thị trấn At Tanf tuyên bố thành lập một ủy ban quân sự nhằm xác định hướng tấn công tốt nhất để tiến về thành phố Deir Ezzor. Ủy ban quân sự này bao gồm các nhóm Jaysh Assoud al-Sharqia, Ahrar al-Sharqia, Maghawir al-Thawra và Jaysh al-Sharqia - tất cả đều là các nhóm thánh chiến, được liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu cung cấp vũ khí trang bị, huấn luyện và có cố vấn Mỹ chỉ đạo chiến đấu.

Theo tuyên bố của ủy ban quân sự này, các lực lượng Hồi giáo cực đoan do Mỹ hậu thuẫn sẽ tấn công về Deir Ezzor từ phía Nam, có nghĩa là những nhóm Hồi giáo cực đoan do Mỹ hậu thuẫn có thể sẽ tấn công lực lượng quân đội Syria, đang tiến công trên hướng nam tỉnh Deir Ezzor dọc theo biên giới Syria-Iraq.

Mặc dù Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tuyên bố không tấn công quân đội Syria, lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) ở At Tanf đã tổ chức tấn công quân đội Syria bằng vũ khí trang bị do liên minh quân sự Mỹ cung cấp. Ngày 01.08 đã tổ chức tấn công đánh chiếm khu vực Mahrotha trên vùng sa mạc Damascus, bất chấp thỏa thuận khu an toàn do Mỹ và Nga tổ chức. Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tiếp tục ủng hộ các lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến vũ khí trang bị, tổ chức cung cấp và huấn luyện chiến binh, chuẩn bị một chiến dịch tiến công quy mô lớn vào quân đội Syria trên hướng Damascus.

QA