Quân đội Syria, Hải quân đánh bộ Nga cắt đường tiếp tế Raqqa-Homs của IS

VietTimes -- Sáng ngày 15.05.2016, Lữ đoàn số 68 thuộc Sư đoàn tăng 18 phối hợp với Liwaa Suqour Al-Sahra (Lữ đoàn Diều hâu Sa mạc), Liwaa Al-Fatemiyyoun (lực lượng bán quân sự Afghanistan) và Hải quân đánh bộ Nga kiểm soát được 4 ngọn đồi gần mỏ dầu khí gas Al -Sha'ar sau trận chiến ngắn với IS.
Quân đội Syria, Hải quân đánh bộ Nga cắt đường tiếp tế Raqqa-Homs của IS

Theo nguồn tin quân sự cung cấp cho Arab Source tại sân bay quân sự T-4, lực lượng vũ trang Syria và đồng minh dưới sự cố vấn của Hải quân đánh bộ Nga đã giải phóng những ngọn đồi Tal Karbala, Tal Taha, Talat Majd và Tal Karar từ IS trên vùng sa mạc đông bắc tỉnh Homs.

Giành được các ngọn đồi trên, lực lượng vũ trang Syria và đồng minh cắt đứt tuyến đường cung cấp chính của IS từ Al-Raqqa đến khu vực mỏ dầu, khí gas Al-Sha'ar phía đông bắc tỉnh Homs. Tuyến đường này là tuyến tiếp vận then chốt cung cấp và tiếp tế hậu cần kỹ thuật cho các chiến binh cực đoan cố thủ trên sa mạc Syria rộng lớn. 

NT