Quân đội Syria giao chiến ác liệt với lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Tây Aleppo

VietTimes -- Ngày 16.05.2016, các nhóm Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria), Jaysh Al-Mujahiddeen, Harakat Nouriddeen Al-Zinki, Quân đội Syria tự do (FSA) giao chiến ác liệt với quân đội Syria gần nhà thờ Hồi giáo Great Prophet phía tây thành phố Aleppo sau khi pháo kích bằng súng cối bừa bãi vào khu phố Hiệp hội Al-Zahra.
Quân đội Syria giao chiến ác liệt với lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Tây Aleppo

Theo nguồn tin quân sự ở thành phố Aleppo cung cấp cho Arab Source, các tay súng Hồi giáo cực đoan thánh chiến đã khiêu khích các lực lượng vũ trang Syria bằng cách bắn nhiều loạt đạn cối bừa bãi tại các tòa nhà dân thường tại khu phố Al-Zahra, buộc quân đội Syria phải đáp trả.

Cuộc pháo kích gây thương vong nhiều cho dân thường buộc quân đội Syria và lực lượng Liwaa Al-Quds (dân quân tình nguyện Palestine) tập kích vào lực lượng chiến binh thánh chiến. Cuộc giao tranh kéo dài nhiều giờ tại nhà thờ Hồi giáo Great Prophet vào tối ngày 16.05.2016.

Đáp trả hành động khủng bố này, Không quân Syria cũng tham gia vào trận chiến tại Al-Zahra bằng hàng loạt cuộc không kích vào vị trí của lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan trên hướng tây Aleppo.

QA