Quân đội Syria đột kích lá chắn thép của phiến quân tại sào huyệt Đông Ghouta

VietTimes -- Ngày 06.03.2018, quân đội Syria chủ lực là lực lượng Tiger một lần nữa chuyển hướng tấn công, đánh vào các địa bàn lân cận thị trấn thành phố Douma. Đây là căn cứ địa vững chắc, một thành trì được coi là bất khả xâm phạm của các nhóm Hồi giáo cực đoan trong khu vực Đông Ghouta.
Các mũi tiến công của quân đội Syria, hướng cơ động di chuyển của đoàn xe viện trợ nhân đạo Chữ thập đỏ quốc tế - ảnh Syrian Digital Media
Các mũi tiến công của quân đội Syria, hướng cơ động di chuyển của đoàn xe viện trợ nhân đạo Chữ thập đỏ quốc tế - ảnh Syrian Digital Media

Các đơn vị tấn công chủ lực thuộc sư đoàn Tiger và lữ đoàn 106 Vệ binh Cộng hòa, yểm trợ bởi lực lượng pháo binh hạng nặng và không quân Nga – Syria, tiếp tục cuộc tấn công từ thị trấn Al-Shifouniyah mới giải phóng về hướng thị trấn Al-Rayhan, lá chắn bảo vệ thành trì vững chắc của các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Douma.

Al-Masdar News, dẫn nguồn tin quân sự tại Damascus cho biết, lực lượng Tiger, Vệ binh Cộng hòa sau cuộc đọ súng dữ dội với lực lượng Hồi giáo cực đoan đã đột kích chọc thủng chiến tuyến phòng ngự, tiến công vào Al-Rayhan, giành được quyền kiểm soát phần lớn thị trấn.

Các đơn vị quân đội Syria tiếp tục tiến công, giải phóng những khu phố còn lại của thị trấn, sẵn sàng đánh trả các cuộc phản kích của lực lượng Hồi giáo cực đoan, xuất phát từ thị trấn thành phố Douma.

Thị trấn nhỏ al-Rayhan đang trở thành chiến trường đẫm máu, các bên đều dùng chiến thuật tấn công giao chiến. Cuộc tấn công al-Rayhan trở thành cuộc chiến giằng co mà trong 3 ngày liên tiếp, đến ngày 06.03.2018, quân đội Syria mới chỉ giành quyền kiểm soát khoảng 90% diện tích tạm bị chiếm này.

Cuộc tấn công Ar-Rayhan diễn ra trong 3 ngày liên tiếp, tổn thất của cả hai bên tham chiến rất cao. Phiến quân cố gắng giữ vững chiến tuyến vi đây là lá chắn cuối cùng của thị trấn thành phố Douma (được phiến quân Đông Ghouta gọi là thủ đô của các nhóm chiến binh nổi dậy).

Mặc dù đang gánh chịu thất bại, tổn thất nặng nề về sinh lực và bị đe dọa bao vây chia cắt, lực lượng chiến binh thánh chiến vẫn điên cuồng chống trả, giao chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Đặc biệt trong thị trấn al-Rayhan, các tay súng Jaysh al-Islam liều chết đánh cho đến khi bị tiêu diệt mà không chịu đầu hàng hoặc rút lui.

Binh sĩ quân đội Syria, chiến đấu trên vùng nông thôn thị trấn Al-Rayhan, lá chắn thép của thị trấn thành phố Douma - video Ivan Sidorenko

Nhưng trước tình thế bị chế áp bằng hỏa lực bắn thẳng của rất nhiều loại hỏa khí đi cùng, các tay súng thành chiến buộc phải tìm kiếm một lối thoát an toàn ra khỏi al-Rayhan, trước khi lực lượng Tiger chiếm nốt các địa bàn còn lại.

Đến thời điểm này, quân đội Syria đã giải phóng khoảng 40% diện tích khu vực Đông Ghouta và tiếp tục tiến công chia cắt Đông Ghouta thành 2 vùng bị bao vây.

Quân đội Syria đột kích lá chắn thép của phiến quân tại sào huyệt Đông Ghouta ảnh 1Tình hình chiến sự khu vực Đông Ghouta, các mũi tiến công chính của quân đội Syria - ảnh minh họa South Front

Cùng ngày, các đơn vị lữ đoàn 106 Vệ binh Cộng hòa tiến công đánh chiếm các trang trại nông nghiệp trên vùng ngoại vi làng al-Asha'ari, phía tây thị trấn Hawsh Asha'ari. Nguồn tin quân sự từ Đông Ghouta cho biết, các đơn vị Vệ binh Cộng hòa sẽ nhanh chóng giải phóng ngôi làng này.

Lữ đoàn 106 Vệ binh Cộng hòa, được sự viện của một đơn vị sư đoàn thiết giáp số 9, phát triển tấn công từ thị trấn al-Muhamadiyah đánh về hướng làng Aftris và Hawah Qubaybat.

Giải phóng được tam giác Asha'ari-Aftris-Qubaybat, quân đội Syria sẽ tiến tới cửa ngõ của các thị trấn đông dân cư Hamuriyah, Saqba và Jisrin ở Đông Ghouta.
Cận cảnh quân đội Syria giải phóng làng al-Muhamadiyah trên vùng nông thôn Đông Ghouta - video truyền thông Hezbollah
NT