Quân đội Syria diệt hơn 70 phiến quân thánh chiến trên cao nguyên Golan

VietTimes -- Ngày 14.09.2016 Lực lượng Hồi giáo cực đoan  thánh chiến gánh chịu tổn thất nặng trên cao nguyên Golan tuần qua sau ba cuộc tấn công thất bại với mục đích đánh chiếm các làng Hadher, Tal Humariyah và Tal Taranjeh do quân đội Syria bảo vệ.
Cao nguyên Golan
Cao nguyên Golan

Lực lượng khủng bố Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front -  Al Qaeda Syria) và Harakat Ahrar al-Sham đã nỗ lực tổ chức 3 cuộc tấn công liên tiếp những không thể chọc thủng được tuyến phòng thủ thứ hai của Quân đội Syria ở cao điểm làng Tal Taranjeh, mặc dù đánh chiếm được Tal Humariyah trong cuộc tấn công đầu tiên .

Tiến hành cuộc tấn công thứ ba, lực lượng chiến binh thánh chiến bị quân đội Syria giáng một đòn nặng, gánh chịu thất bại tồi tệ nhất trong chiến dịch tấn công này, bị tiêu diệt 34 tay súng tại Tal Taranjeh.

Phát huy kết quả bẻ gãy cuộc tấn công thánh chiến lần thứ ba, Lữ đoàn thiết giáp số 90 tiến hành phản công, đánh chiếm lại cao điểm Tal Humariyah.

Triển khai cuộc tấn công thánh chiến trên Cao nguyên Golan nhằm giảm áp lực cho Aleppo, một sáng kiến thảm họa của lực lượng Hồi giáo cực đoan,  quân đội Syria đã tiêu diệt khoảng hơn 70 tay súng thánh chiến trong 3 ngày.

Quân đội Syria chiến đấu trên cao nguyên Golan

NT