Quân đội Syria đẩy mạnh tấn công trên cao nguyên Golan

VietTimes -- Ngày 23.11.2016 Quân đội Syria tiếp tục cuộc tấn công dữ dội vào lực lượng chiến binh thánh chiến Harakat Ahrar al-Sham và Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front- Al Qaeda Syria), đánh vào các vị trí của chiến binh thánh chiến dọc theo đường Hadar-Quneitra trên cao nguyên Golan.
Hướng tấn công của quân đội Syria trên cao nguyên Golan
Hướng tấn công của quân đội Syria trên cao nguyên Golan

Các lực lượng vũ trang Syria, chủ công là Fouj Al-Joulan ( Trung đoàn Golan) đã tiến công đánh chiếm và đảm bảo an ninh khu vực phía bắc đường quốc lộ Hadar-Quneitra sau khi đánh chiếm cao điểm Tal Al-Naqar trên cao nguyên Golan thuộc tỉnh Al-Quneitra.

Giành được một số kết quả trên cao nguyên Golan, các lực lượng vũ trang Syria đang tổ chức lực lượng đánh xa hơn về hướng nam thị trấn Hadar, hướng mũi nhọn vào trung tâm của lực lượng thành chiến ở thành phố Al-Quneitra.

Trong thời gian trung đoàn Golan Fouj Al-Joulan và Liwaa Suqour Al-Quneitra ( Lữ đoàn Diều hâu Al-Quneitra) tấn công về phía nam dọc theo đường Hadar-Quneitra, lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 được giao nhiệm vụ đánh chiếm các địa bàn đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm giữ phía đông thị trấn Hadar.

Trong những tuần tiếp theo, Lữ đoàn cơ giới 42 và một đơn vị thuộc Sư đoàn thiết giáp số 7 sẽ triển khai các hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Al-Quneitra.

QA